Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND thành phố

Thứ Sáu, 04/12/2020, 18:16
HĐND TP Cần Thơ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND, 2 Ủy viên UBND TP và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 4/12, kỳ họp thứ 19 của HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Kỳ họp lần thứ 19 của HĐND TP Cần Thơ đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đại biểu nhất trí thông qua 26 nghị quyết, gồm 7 nghị quyết về nhân sự và 19 nghị quyết về kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận rất cao. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP, nhiệm kỳ 2016-2021. Miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND, 2 Ủy viên UBND TP, bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung nhân sự.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP đã chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Ngọc Hè - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai và đồng chí Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn Vĩnh
.
.
.