Vẫn chuộng thầy Nhật?

Chủ Nhật, 18/10/2015, 09:05
Thời gian qua, nội bộ VFF đã tranh luận khá gay gắt quanh chuyện có nên tiếp tục để HLV Toshiya Miura dẫn dắt ĐTVN nữa không? Trong khi PCT tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức tin là "không" thì PCT chuyên môn Trần Quốc Tuấn lại cho là "có".

Theo tìm hiểu, hợp đồng giữa ông Miura với VFF kéo dài tới tháng 4 năm 2016, và thực ra thời gian từ nay tới đó cũng không còn bao xa. Giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian này là VCK U.23 châu Á - một giải đấu mà chắc chắn cũng không giành được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà như AFF Suzuki Cup hay SEA Games. Vì thế, nhiều khả năng hợp đồng của hai bên sẽ được tôn trọng tuyệt đối, nhưng khi hợp đồng này kết thúc, khả năng ông Miura tiếp tục tại vị là khá thấp.

Vấn đề đặt ra, sau đó VFF có tiếp tục chính sách dùng thầy Nhật nữa không? Trước câu hỏi này, ngay cả ông Đoàn Nguyên Đức vẫn cho là "có", vì theo ông dẫu sao bóng đá Nhật cũng là một nền bóng đá mạnh ở châu Á, và khá gần gũi với bóng đá Việt Nam.

Tuấn Thành
.
.
.