Hà Nội và câu chuyện số 1 Đông Nam Á

Chủ Nhật, 11/08/2019, 09:22
CLB Hà Nội đã đánh bại Bình Dương để vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô cần vượt qua nhiều thử thách để trở thành số 1 khu vực.

Trong phòng họp báo sau trận đấu mà Hà Nội đã vượt qua Bình Dương để trở thành đội bóng đại diện khu vực Đông Nam Á thi đấu tại bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực, nhiều câu hỏi đã được dành cho HLV Chu Đình Nghiêm và tiền đạo Văn Quyết. Trong đó câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là: “Hà Nội có là số 1 Đông Nam Á”.

HLV Chu Đình Nghiêm khá khiêm tốn khi nhắc đến các cụm từ mà một nhà báo nhắc đến như "trận đấu lịch sử" hay "chiến thắng lịch sử". Ông chia sẻ: "Không chỉ cá nhân tôi mà cả tập thể Hà Nội đều cảm thấy vinh dự, tự hào. Thật khó để 2 đội trong cùng một giải VĐQG đá chung kết khu vực ở AFC Cup. Vượt qua vòng đấu này, chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu với thái độ nghiêm túc ở đấu trường này”.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Quyết cũng chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, hiện tại nói về thành tích thì bóng đá Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia không chênh lệch nhau nhiều. Có trận thắng, có trận thua. Tuy nhiên, về thành tích vừa qua của Hà Nội và ĐTQG, chúng ta đang có ưu thế nhất định là vừa vô địch AFF Cup và vô địch Đông Nam Á với AFC Cup”.

Thực tế, AFC Cup là sân chơi hạng 2 của Châu Á, xếp sau AFC Champions League. Bên cạnh đó, tại vòng bảng AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội cũng chưa đụng phải những đối thủ  đến từ những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Thai League. Thế nên, thành tích hiện tại chỉ nên được nhìn nhận đúng mực.

Nhìn lại cặp đấu chung kết giữa Hà Nội và Bình Dương có thể thấy, mục tiêu của cả hai đội bóng khác nhau nên không tạo ra được vòng chung kết thực sự quyết liệt. Ngay từ đầu mùa giải 2019, Hà Nội đã xác định sân chơi Châu Á là mục tiêu hàng đầu của họ. 

Sau những thành tích ấn tượng tại sân chơi quốc nội, bầu Hiển đã định hướng để Hà Nội đặt tham vọng vươn tầm khu vực và châu lục. Trong khi đó, Bình Dương ở hai trận đấu đã qua không thực sự khát khao cho mục tiêu này. Như HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sử thì với thực lực và con người hiện tại, Bình Dương dừng bước trước Hà Nội cũng là hợp lý.

Việc Hà Nội giành ngôi vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á cũng mang đến cú hích cho đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những thử thách tiếp theo mà Hà Nội cần chứng minh tham vọng của mình. 

Nên nhớ rằng, trong lịch sử, Bình Dương từng vào đến bán kết AFC Cup, đấy là thời điểm mà giải đấu này chưa thay đổi thể thức, việc lọt vào vòng bán kết của Bình Dương là ở cấp độ châu lục.

CĐV Hà Nội và thông điệp dành cho đội bóng. Ảnh: HNFC

Còn với Hà Nôi, họ cần trải qua 1 trận bán kết và 1 trận chung kết liên khu vực nữa mới có thể lọt đến bán kết châu lục. Đây thực sự là là một hành trình đầy khó khăn với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi phía trước họ không còn là những đối thủ đơn giản như ở Đông Nam Á.

Ở V.League, Hà Nội vẫn đang là số 1 so với phần còn lại. Chính HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận là Hà Nội ở thời điểm hiện tại là đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Các đội bóng còn lại đều không phải đối thủ. 

Đấy là một thực tế, nhất là khi Hà Nội đang hiện thực hoá bằng việc giành lại ngôi đầu bảng từ TP HCM và có cơ hội lớn vô địch ở mùa giải năm nay. Nhưng để trở thành số 1 Đông nam Á, Hà Nội cần khẳng định giá trị tại các vòng đấu tiếp theo của AFC Cup.

Trong trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương, CĐV của đội bóng Thủ đô có giăng lên một hình ảnh với biểu tượng con tàu vượt sóng với thông điệp "ra biển lớn". Đấy là mong mỏi không chỉ của khán giả Hà Nội mà còn của bóng đá Việt Nam nói chung. Còn hiện tại, Hà Nội vẫn cần biết mình đang đứng ở đâu.

Hà Nội đã lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). Đây là đội  bóng đã giành vị trí nhất bảng D khu vực Trung Á. Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 20-8 trên sân Hàng Đẫy và trận lượt về vào ngày 27-8 trên sân khách.

Hưng Hà
.
.
.