Tâm điểm vòng 9 giải ngoại hạng Anh

Giờ phán quyết của Ole Gunnar Solskjaer

Thứ Sáu, 18/10/2019, 06:07
Sau hơn một tuần tạm nghỉ dành chỗ cho các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cuối tuần này các giải vô địch quốc gia ở châu Âu sẽ sôi động trở lại. Tâm điểm đang được người hâm mộ chờ đón sẽ là cuộc chạm trán giữa Manchester United và Liverpool thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh...



Ole Gunnar Solskjaer không còn đường lùi Sau thất bại 0-1 trên sân của Newcastle ở vòng 8, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói rằng quãng nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia đến rất đúng lúc với Manchester United. Vị chiến lược gia người Na Uy hàm ý rằng đội bóng của ông sẽ có thời gian để vực dậy tinh thần cũng như hoàn thiện, điều chỉnh chiến thuật.

Tiếc rằng mọi thứ có vẻ đang chống lại Solskjaer. Đen đủi cho Manchester United khi CLB này đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của virus FIFA. Đội chủ sân Old Trafford sẽ phải tiếp đón Liverpool vào Chủ Nhật tới mà không có sự phục vụ của David De Gea.

Sẽ rất khó để Manchester United có thể cản bước Salah và các đồng đội.

Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Thụy Điển, De Gea dính chấn thương bắp sau một nỗ lực đẩy bóng. Chấn thương khiến anh không thể tiếp tục thi đấu, phải nhường chỗ cho Kepa. Ngoài De Gea, Manchester United còn mất một ngôi sao khác là Pogba. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa bình phục chấn thương vốn khiến anh chỉ đá được 2/7 trận gần nhất của đội nhà.

Với 2 mất mát quan trọng này, nhiều khả năng Solskjaer sẽ phải mạo hiểm, sử dụng cả 2 cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương là Martial và Wan-Bissaka cho trận đại chiến với Liverpool. Thực tế, Solskjaer hiện không còn sự lựa chọn nào khác. Ông đã ở thế chân tường. Sau 5 trận liền không thắng trên mọi đấu trường (tính trong 90 phút) cùng màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa sự kiên nhẫn dành cho Solskjaer có vẻ đã không còn. Đã xuất hiện rất nhiều ý kiến yêu cầu sa thải Solskjaer.

Nếu đội chủ sân Old Trafford tiếp tục trượt dài trước Liverpool – một đối thủ mà Manchester United không đội trời chung thì không ngoại trừ khả năng đó sẽ là dấu chấm hết với Solskjaer. Cứu mình nổi không, Ole? Tình thế của Solskjaer đã xấu đến mức theo truyền thông Italia, Manchester United đã chốt thỏa thuận với Allegri.

Mức lương dành cho Allegri tại Old Trafford sẽ là 6,5 triệu bảng/năm trong thỏa thuận kéo dài 3 năm. Hiện, chiến lược gia 52 tuổi người Italia đang thất nghiệp kể từ khi chia tay Juventus. Chưa biết mức độ tin cậy của thông tin này là đến đâu. Nhưng đơn giản là không có lửa sao lại có khói.

Rất có thể niềm tin của ban lãnh đạo Manchester United vào Solskjaer đã cạn và họ đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Chính Ole cũng mô tả như trận đấu quyết định tương lai của ông ở Old Trafford vì như ông nói một thất bại nặng nề trước Liverpool có thể khiến ông mất việc. Trong tình cảnh bây giờ, chỉ Solskjaer mới cứu được chính mình.

Manchester United cần phải có 1 trận đấu tích cực trước Liverpool để tạm xua đi những áp lực đang bủa vây. Nhưng câu hỏi đặt ra là Manchester United làm điều đó bằng cách nào? Khi mà lực lượng của họ đang sứt mẻ một cách nghiêm trọng. Phong độ và tinh thần thì đã xuống thảm hại. Ngược lại, ở phía bên kia chiến tuyến Liverpool lại đang ở thái cực khác hẳn.

Đội bóng của Juergen Klopp đã phô biễn một sức mạnh đáng sợ kể từ đầu mùa. Thậm chí, tính đến lúc này, Liverpool còn đang là CLB duy nhất còn duy trì được thành tích toàn thắng trong số các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Chẳng những thế, rất có thể Liverpool ở trận Super Sunday tới còn kịp đón chào sự trở lại của thủ thành Alison, Matip ở hàng hậu vệ và cả tiền đạo Salah.

Ngay cả vận may dường như cũng đang đứng về phía The Kop, khi gần đây họ liên tiếp có những chiến thắng với sự song hành của may mắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang chống lại Solskjaer. Hãy chờ xem liệu vị HLV này có thể giải cứu bản thân?

Nến nhớ rằng, thất bại 1-3 của Manchester United trước Liverpool hồi tháng 12-2018 đã khiến Mourinho mất việc và chính Ole Gunnar Solskjaer là người kế nhiệm. Đừng ngạc nhiên, nếu chưa đầy 1 năm sau kịch bản ấy lại lặp lại!

Liverpool đứng trước ngưỡng cửa kỷ lục Nếu giành chiến thắng trước Manchester United ngay tại Old Trafford vào Chủ nhật này thì Liverpool sẽ sở hữu khá nhiều kỷ lục. Cụ thể, họ sẽ cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất lịch sử của Chelsea. Mùa 2005/2006, CLB thành London đã toàn thắng cả 9 vòng đầu tiên của giải đấu. Hiện Liverpool đã có trong tay 24 điểm trọn vẹn sau 8 vòng đấu đã qua. Đồng thời Liverpool cũng sẽ san bằng chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử Premier League của Manchester City. Hiện Liverpool đang có 17 trận thắng liên tiếp vắt qua 2 mùa giải. Kỷ lục mà Manchester City nắm giữ là chuỗi 18 trận thắng liền trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2017. Đáng nói hơn nữa là cả 2 CLB tạo 2 kỷ lục ấy sau đó đều đăng quang ở cuối mùa.

Tất Đức
.
.
.