Cháu gái lên mạng rủ bạn về nhà cướp tiền của bà

Thứ Bảy, 21/11/2020, 18:38
Thiếu nợ nhiều người, túng quẫn, lại thấy bà mình có nhiều tiền, vàng bạc, Trang rủ Lộc về nhà mình dùng dao đe dọa, khống chế bà cướp tài sản. Đang thực hiện hành vi thì Trang và Lộc bị tổ tuần tra phát hiện khống chế

Ngày 21/11, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Huỳnh Thùy Trang (SN 2000) và Lâm Văn Lộc (SN 2002, cùng ngụ Củ Chi) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do nợ tiền nhiều người, bị đòi rát lại thấy bà của mình có nhiều tiền, vàng bạc nên Trang nảy sinh ý định cướp. Trang rủ Lộc (một người bạn trên mạng xã hội) cùng mình thực hiện và chia nhau, Lộc đồng ý.

Chiều 19/11, Trang và Lộc dùng hung khí đe dọa khống chế bà mình là bà V.T.T (SN 1951) để cướp tiền vàng. Trong lúc bị đứa cháu trời đánh và Lộc dùng dao khống chế, bà T phát hiện tổ tuần tra thuộc Công an xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đi tuần ngang qua nên truy hô. 

Tổ tuần tra đã tước dao của Lộc và bắt Lộc cùng Trang đưa về trụ sở. Tại đây cả 2 đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Anh Thư
.
.
.