Chồng đuổi đánh “vợ hờ” tử vong

Thứ Hai, 05/07/2021, 20:12
Trong lúc cãi nhau, mâu thuẫn đỉnh điểm, Nhân dùng chân, tay đánh "vợ hờ" 17 tuổi của mình, khiến nạn nhân tử vong.


Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, trú tại khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Nhân.

Theo điều tra ban đầu, Nhân quen biết và chung sống như vợ chồng với N.T. H.T. (SN 2004, trú tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Trong thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. 

Hiện trường vụ án.

Khoảng 20h, ngày 4/7, Nhân và T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Nhân đuổi T. ra khỏi nhà nhưng T. không chịu đi mà vẫn đứng nói chuyện. Nhân dùng chân, tay đánh nhiều cái vào người T.. T. bỏ chạy ra ngoài đường trốn, còn Nhân thì quay trở vào trong nhà.

Khoảng 5 phút sau, Nhân đi ra tìm thì thấy T. bất tỉnh gần nhà nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng T. đã tử vong trước đó. Sau đó, Nhân đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.