Khởi tố, bắt tạm giam chủ khu đất nơi đặt “Tịnh thất Bồng lai”

Thứ Năm, 12/05/2022, 19:15

Sau khi thu thập, củng cố chứng cứ liên quan đến nơi gọi là “Tịnh thất Bồng lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Cao Thị Cúc (chủ khu đất)...

Liên quan đến những sai phạm của những người ở trong khu nhà được gọi là “Tịnh thất Bồng lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” đặt tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chiều tối ngày 12/5, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017. Bà Cúc là chủ khu đất nơi có khu nhà gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ khu đất nơi đặt “Tịnh thất Bồng lai” -0
Khu đất đặt "Tịnh thất Bồng lai".

Trước đó ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (theo quy định tại Điều 331 - Bộ Luật năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017) đối với nơi được gọi là Tịnh thất Bồng Lai”. Ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa nhận được tin báo về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiểm tra và  bắt quả tang, đồng thời tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đức Hòa đã  làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm về hoạt động của các đối tượng có liên quan. Có 14 người trong “Tịnh thất Bồng lai” được đưa về trụ sở làm việc.

Từ những chứng cứ sai phạm thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can gồm Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  Ba bị can trên bị bắt tạm giam riêng bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2022,  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” đến Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, Cơ quan an ninh điều tra ra thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đến ngày 3/6/2022 đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương.

Trong thời gian thụ lý vụ án, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận thêm nhiều thông tin tố cáo của các tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của những cá nhân sống tại khu đất của bà Cúc, nơi đặt khu nhà được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”. Những thông tin tố cáo trên đều đặt vấn đề về các dấu hiệu trục lợi bằng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện và những vi phạm khác liên quan đến đạo đức. Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Long An tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ và làm rõ, xử lý hành vi của những người liên quan.

Anh Thư
.
.
.