Gọi taxi đi mua ma túy vẫn bị 141 bắt giữ

Thứ Ba, 18/01/2022, 07:48

Mang theo ma túy trong người, sợ bị phát hiện nên Cao Bắc Mạnh đã đi taxi hòng qua mặt lực lượng 141, nhưng hành vi của Mạnh nhanh chóng bị phát hiện.

Chiều 17/1, tổ công tác Y13/141 do Thiếu tá Hoàng Văn Bình làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trên tuyến QL3 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Khoảng 15h cùng ngày, các trinh sát báo về trường hợp 3 người đàn ông đi trên một chiếc taxi di chuyển theo hướng đi huyện Đông Anh có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Gọi taxi đi mua ma túy vẫn bị 141 bắt giữ -0
Cảnh sát bắt giữ đối tượng Mạnh cùng với ma túy.

Tại chốt 141, qua kiểm tra hành chính người và phương tiện không phát hiện vi phạm đối với tài xế taxi nhưng thái độ của người đàn ông ngồi bên ghế phụ lại khiến cảnh sát nghi ngờ.

Kiểm tra kỹ người đàn ông này, cảnh sát phát hiện trong túi quần bên phải phía trước có một gói nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là Cao Bắc Mạnh (SN 1986; trú tại huyện Phong Châu, Phú Thọ). Mạnh thừa nhận trong gói nilon mà cảnh sát thu giữ được là ma túy mà tên này mua về để sử dụng. Người đàn ông đi cùng đối tượng Mạnh ngồi ở hàng ghế sau được xác định là Hà Trung D.

Tổ công tác Y13 sau đó đã bàn giao đối tượng Mạnh cùng tang vật và người liên quan về Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra.

Được biết, cũng trong chiều 17/1, tổ công tác Y4 do Trung tá Trần Văn Công làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Long Biên làm nhiệm vụ trên đường Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) cũng phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gọi taxi đi mua ma túy vẫn bị 141 bắt giữ -0
Lê Văn Nam bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Nam (SN 1993; trú tại huyện Gia Lâm) với tang vật là một gói nilon chứa ma túy do tên này mua với giá 300 nghìn đồng về để sử dụng. Trước khi bị bắt, Nam cùng với 3 người đi cùng đã có hành vi liều lĩnh bỏ chạy hòng thoát thân nhưng đều bị cảnh sát bao vây, bắt giữ.

Đối tượng Nam cùng tang vật sau đó đã được bàn giao về Công an phường Long Biên để tiếp tục điều tra.

B.Châu
.
.
.