Xin giúp cháu Bích chữa bệnh ung thư máu

Thứ Hai, 14/02/2011, 14:35
Ở tổ 17, khu vực 2, số nhà 146/7, phường Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định, có gia đình anh Hồ Sỹ Bền (39 tuổi), chị Hồ Thị Bích Hồng (31 tuổi), có 2 con, cháu lớn Hồ Thị Thu Bích (9 tuổi), cháu thứ 2 Hồ Gia Bao (6 tuổi). Cháu Bích bị bệnh ung thư máu từ mấy năm nay nhưng gia đình không tiền để chữa trị.

Là một gia đình có sổ hộ nghèo, anh Bền theo nghề thợ hồ mỗi ngày có được 80 ngàn đồng cũng chạy theo mùa xây dựng, chị Hồng mua bán bánh tráng ở chợ. Tai họa ập đến gia đình anh chị, cháu Thu Bích khi được 3 tuổi thì bị chảy máu cam liên tục rồi sốt cao co giật, điều trị ở Bệnh viện Tỉnh thời gian khá lâu, gia đình vay nợ hơn 20 triệu đồng, nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh.

Được sự thông cảm sẻ chia của các thầy, cô học sinh Trường Tiểu học Quang Trung quyên góp cho cháu 10.735.000đ, bà con trong khu vực ủng hộ trên 5 triệu đồng, giúp cháu mổ cắt lách. Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP HCM điều trị, chẩn đoán trong máu có bạch cầu non, ung thư máu. Tuy cháu có BHYT, nhưng cháu phải chịu tiền giường nằm mỗi ngày 200.000đ. Hiện cháu Thu Bích toàn trạng gầy da vàng xanh, niêm mạc, môi, mắt trắng nhạt.

Qua bài viết này, chúng tôi tha thiết xin bà con cô bác xa gần trong và ngoài nước hãy thương cứu cháu Thu Bích sớm vượt qua cơn bạo bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595 hoặc địa chỉ trên, điện thoại: 01287713622

Trang Xuân Chi
.
.
.