Xin cứu cháu Yến 2 tuổi bị u máu

Thứ Bảy, 14/05/2011, 16:53
Sau sinh, cháu Hải Yến biến dạng ở mặt trái to hơn bình thường... Bố mẹ cháu đã phải  vay nợ trên 3 triệu đồng đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Phước (Nông Sơn) khi khối u ngày càng phình to, nốt sần chứa máu và mủ. Sau đó phải đưa cháu vào khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM và có kết luận, cháu Yến bị bướu máu.

Ở thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện miền núi Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam có gia đình anh chị Phạm Phi Long (31 tuổi), vợ là Lê Thị Minh Hải (26 tuổi), anh chị có 2 con là Lê Thị Hải Yến (2 tuổi) và Phạm Phi Điệp (1 tuổi). Sau sinh, cháu Hải Yến biến dạng ở mặt trái to hơn bình thường...  Anh chị vay nợ trên 3 triệu đồng đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Phước (Nông Sơn) khối u ngày càng phình to, nốt sần chứa máu và mủ.

Sau đó phải đưa cháu vào khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM và có kết luận, cháu Yến bị bướu máu. Hoàn cảnh của anh chị ngày càng khốn khó; hơn 2 năm nay anh chị phải lo kiếm tiền chạy chữa cho con. Hiện nay, anh Long, chị Hải và bà ngoại thay nhau mỗi tháng phải đưa cháu Yến vào TP HCM tái khám điều trị ngoại trú cho con, cứ mỗi lần vào, ra thành phố, anh chị phải chạy vay tiền từ 4 đến 5 triệu đồng.

Rất mong bà con, cô bác, các nhà hảo tâm gần xa rộng lòng cứu giúp cháu Hải Yến. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595 hoặc địa chỉ: Anh Phạm Phi Long hoặc Lê Thị Minh Hải, thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 0979460787

Trang Xuân Chi
.
.
.