Vượt khó ở một cơ sở người tàn tật

Thứ Bảy, 31/10/2009, 09:51
Một dãy nhà lá đơn sơ nằm ven cánh đồng lúa thuộc tổ 8, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đó là cơ sở của cựu chiến binh (CCB), thương binh, những người tàn tật bị ảnh hưởng chất độc da cam tọa lạc và hoạt động sản xuất từ năm 2003 - Công ty TNHH Thiện Giao.

Công ty được thành lập năm 2004, Giám đốc là cựu TNXP Trần Thị Thanh Hương, 60 tuổi. Cơ sở với nghề làm nấm rơm và chăn nuôi cá, lợn, gà, phương thức tự trang trải cuộc sống. Ở đây luôn có từ 18 đến 20 người là CCB, thương binh, con em thương binh bị ảnh hưởng chất độc da cam, ngoài việc tăng gia sản xuất, họ được học nghề làm nấm, nghề may, có người được cử đi học những nghề cơ bản tùy theo trình độ.

Hiện cơ sở được ông Thanh, một nghệ nhân làng Bát Tràng (Hà Nội) giúp các cháu học nghề tô tượng gốm làm sản phẩm lưu niệm. Tuy còn nhiều khó khăn, song những gì mà người tàn tật bị ảnh hưởng chất độc da cam đã vượt qua là rất đáng ghi nhận

Trần Mạnh Tuấn
.
.
.