Họp mặt CTV khu vực phía nam và Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021” của báo CAND:

Vẹn nguyên nghĩa tình với Báo CAND và đồng bào nghèo

Thứ Năm, 21/01/2021, 21:07
Tối 21/1, chương trình Họp mặt cộng tác viên (CTV) khu vực phía Nam và “Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021” của Báo CAND đã được tổ chức trong không khí ấm áp, thân tình tại Nhà khách Phương Nam (TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động thường niên vào dịp cuối năm của Báo CAND nhằm tri ân các CTV và những nhà hảo tâm đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Báo CAND năm 2020 vừa qua…


Đến dự chương trình có đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trương Văn Thanh,  nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh;…

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình còn có sự hiện diện của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, đại diện doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; các văn nghệ sĩ, dịch giả, nhà khoa học, CTV khu vực phía Nam của Báo CAND...

Về phía Báo CAND có Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập, lãnh đạo các Ban thuộc Báo CAND, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh...

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó tổng Biên tập trao bảng Tấm lòng vàng, ghi nhận sự đóng góp của các nhà hảo tâm đồng hành với Báo CAND trong Chương trình Tết vì người nghèo năm 2021.
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó tổng Biên tập tặng hoa cảm ơn các Nhà hảo tâm đồng hành cùng Báo CAND trong Chương trình Tết vì người nghèo năm 2021.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Khải cho biết, năm 2020, dù đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách, như đại dịch COVID-19 xuất hiện và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, song tập thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã nỗ lực cao, vượt qua khó khăn, kịp thời phản ánh trung thực và sinh động cuộc chiến cam go chống dịch bệnh COVID-19, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành ghi nhận, trao tặng bằng khen và các hình thức tôn vinh khác.

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam trao số tiền 250.000.000 đồng, đồng hành cùng chương trình Tết vì người nghèo của Báo CAND.

Từ nhiều năm nay, cùng với các cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực, Báo CAND luôn chú trọng tới mảng bài đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Số lượng và chất lượng bài viết về mảng đề tài này tăng lên rõ rệt. Báo từng nhận được Thư biểu dương của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 6/2020, trong bài phát biểu tôn vinh các nhà báo nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo CAND đã được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương là một trong những tờ báo tiên phong trên mặt trận đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, hưởng ứng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Báo CAND đã đăng nhiều bài bình luận, chuyên luận về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tháng 9/2020, sau khi Báo CAND đăng loạt bài “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bút tích biểu dương Báo CAND.

Các nhà hảo tâm đóng góp, đồng hành với Báo CAND trong Chương trình Tết vì người nghèo năm 2021.

Được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia tại Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, năm qua, Báo CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an. Trong năm 2020, đã có hàng nghìn tin bài tuyên truyền về gương điển hình, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh về kết quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND, Đại tá Phạm Khải gửi lời tri ân sâu sắc tới các CTV khu vực phía Nam trong suốt một năm qua đã tích cực viết bài cộng tác, đóng góp tâm huyết, trí tuệ của mình, góp phần làm cho tờ báo thêm sinh động, phong phú, đa dạng, tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc. Bên cạnh công tác chuyên môn, Báo CAND còn không ngừng đẩy mạnh công tác xã hội - từ thiện, làm tốt vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm với đồng bào nghèo tại vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và vùng núi phía Bắc; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình Tết vì người nghèo… Tổng số tiền đến với người nghèo trong năm 2020 là hơn 18 tỷ đồng…

Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng với khách mời tại buổi họp mặt.
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng với khách mời tại buổi họp mặt.
Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng với khách mời tại buổi họp mặt.

Tại buổi gặp mặt, qua chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021”, Báo CAND đã nhận được số tiền gần 1,7 tỷ đồng của các nhà hảo tâm. Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND, Đại tá Phạm Khải đã trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ, hưởng ứng, đóng góp hết sức ý nghĩa của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Báo CAND mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hết sức nhân văn, luôn nghĩ và đến với đồng bào nghèo nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về…

Đại biểu và CTV dự buổi gặp mặt thân tình.

Tham gia Chương trình Tết vì người nghèo – Tết Tân Sửu 2021 của Báo CAND, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty TNHH Giấy LEE & MAN 250 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi 125,7 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 200 triệu đồng; Saigon Tourist 200 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên 100 triệu đồng; 

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long 100 triệu đồng; Anh Lưu Quốc Cường và nhóm bạn hơn 100 triệu đồng; Công ty thời trang và xe đạp M.A.R.T.I.N.107 50 triệu đồng; Nhóm từ thiện anh Trần Văn Trí (An Giang) 50 triệu đồng; Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín nghĩa 50 triệu đồng; Anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn (Căn tin làng báo Đồng bằng sông Cửu Long) 40 triệu đồng; Nhóm từ thiện của chị Lê Thị Lệ Thủy (Sóc Trăng) 31 triệu đồng; đối tác và nhân viên Công ty TNHH Sản xuất Duy Hòa hơn 34 triệu đồng, Công ty Sữa NutiFood 800 hộp sữa trị giá 150 triệu đồng…


Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh: “Với tư cách là lãnh đạo cơ quan Quản lý Báo chí tại TP Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí Trung ương có uy tín và có sức lan tỏa không chỉ trên địa bàn thành phố mà rộng khắp cả nước. Báo luôn đồng hành, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin đến với người dân thành phố. Trong các chương trình xã hội từ thiện, Báo cũng là một người bạn đồng hành tích cực, luôn sát cánh cùng nhiều địa phương của cả nước chăm lo cho người nghèo, trẻ em cơ nhỡ.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh

Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, Báo đã tích cực tuyên truyền dịch bệnh COVID - 19, đội ngũ phóng viên của Báo đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm luôn ở tuyến đầu chống dịch bệnh để có những bài viết kịp thời, sâu sát truyền tải tới người dân cũng như các cấp chính quyền. Rồi bão lũ ở miền Trung, Báo sẵn sàng đóng góp vật chất và tinh thần, cùng thành phố thực hiện những chuyến cứu trợ ý nghĩa đến với đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng. Nhiều năm qua, Báo CAND đã là cấu nối giữa lực lượng Công an và người dân, gắn bó nghĩa tình trong mọi hoàn cảnh. Tôi cảm thấy rất phấn khởi và tin tưởng Báo CAND và đội ngũ những người làm báo”.

Trung tá Ngô Thanh Liêm, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Công an tỉnh Bến Tre): “Dù công việc bận rộn nhưng mỗi ngày, tôi vẫn tìm đọc Báo CAND. Rất nhiều thông tin nóng hổi, thời sự liên quan đến ngành cũng như tin tức thời sự, chính trị đã được báo truyền tải một cách nhanh chóng. Tôi tìm thấy hình ảnh của chính mình trong một số bài phóng sự chuyên đề viết về công việc, những gian khó, nhọc nhằn của người chiến sĩ CAND. Năm 2020, miền Trung bão lụt, Báo CAND đã ghi lại được những hình ảnh sống động, đời thường của các chiến sĩ dầm mình giữa dòng nước lũ giúp đỡ đồng bào. Sống mũi tôi cay xé khi những tình cảm quân dân thắm đượm nghĩa tình trong gian khó. Từ rất lâu rồi, tôi luôn xem tờ Báo CAND như là cầu nối giúp tôi nắm bắt và thấu hiểu được cuộc sống, công việc của các đồng đội của mình từ khắp mọi miền đất nước”.

Trung tá Đặng Minh Quỳnh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Công an tỉnh Đắk Nông): “Tôi bắt đầu viết bài cho Báo CAND từ hơn 10 năm trước. Khi ấy, tôi là anh lính trẻ, mới về công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông. Từ những ngày đầu ấy, tôi luôn được lãnh đạo Báo quan tâm, động viên viết thật nhiều tin bài. 

Trung tá Đặng Minh Quỳnh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Công an tỉnh Đắk Nông)

Hầu hết các tin bài tôi gửi đi đều được báo đăng tải kịp thời, có trục trặc gì về mặt kỹ thuật, bộ phận biên tập đều liên hệ ngay với tôi để điều chỉnh, khiến tôi rất yên tâm và cũng cảm thấy tin yêu thêm đội ngũ những người làm Báo CAND. Tôi mong rằng, Ban biên tập Báo CAND sẽ và luôn quan tâm đến đội ngũ CTV ở địa phương vùng núi còn nhiều khó khăn như Đắk Nông, Đắk Lắk, cũng là để tiếp thêm lửa cho chúng tôi có thêm động lực và tinh thần thêm yêu nghề báo”.

N.Thiện – M.Đức - T.Lĩnh – P.Lữ
.
.