Về với đồng bào Raglai

Thứ Sáu, 06/05/2005, 15:11

Đa số bà con đều là người dân tộc RagLai, chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi bò, dê, cừu. Được sự quan tâm của Đảng và chính quyền tỉnh Ninh Thuận, Phước Hà đã có một trường tiểu học, một trường THCS, một trạm y tế và 1 bác sĩ.

16h ngày 27/5, đoàn khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con nghèo dân tộc RagLai ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, lên đường với thành phần gồm: Đại diện Báo CAND và Chuyên đề ANTG, ông Lâm Tấn Lợi chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, 7 bác sĩ và điều dưỡng của Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình Tp HCM, một số phật tử và thầy Thích Hạnh Ký, trụ trì chùa Sùng Lâm, quận 6, Tp HCM.

Cơ số thuốc mà đoàn mang theo đủ để khám cho 600 bệnh nhân, cùng 250 phần quà gồm: gạo, bột ngọt, đường, nước tương, mì ăn liền do phật tử chùa Sùng Lâm đóng góp. Diễn viên điện ảnh Việt Trinh, mặc dù rất bận rộn với bộ phim đang quay, nhưng cũng nhiệt tình tham gia, góp phần với chị em điều dưỡng, ghi tên, phát thuốc cho bà con nghèo.

23h cùng ngày, đoàn đến thị xã Phan Rang và 6 giờ sáng hôm sau, Phòng PX15, Ban nữ công CA tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Ninh Phước đưa đoàn đến xã Phước Hà. Phát xong 100 phần quà, đoàn tách làm hai: một bộ phận ở lại khám bệnh, phát thuốc; một bộ phận tiếp tục đi trao quà và tặng giếng nước sạch.

Phước Hà là xã vùng sâu. Trước tháng 4/1975, đây là căn cứ Cách mạng, xã đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Hiện tại, xã có 2.731 nhân khẩu, trong đó 70% là gia đình chính sách với trên 100 thương, bệnh binh, 32 gia đình liệt sĩ. Đa số bà con đều là người dân tộc RagLai, chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi bò, dê, cừu. Được sự quan tâm của Đảng và chính quyền tỉnh Ninh Thuận, Phước Hà đã có một trường tiểu học, một trường THCS, một trạm y tế và 1 bác sĩ. Tuy nhiên, do hạn hán kéo dài nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là nước sinh hoạt.

Đúng 7h30' phút ngày 28/4, công tác khám, chữa bệnh và tặng 100 phần quà được triển khai. Hơn 600 bà con đã tề tựu trước khoảng sân rộng của trụ sở UBND xã. Trước khi lên đường, bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình Tp HCM đã dặn dò các y, bác sĩ trong đoàn, là nếu phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường về hệ xương khớp, thì liên hệ địa phương, chuyển họ về Trung tâm để điều trị miễn phí.

Bộ phận thứ 2 của đoàn đã trao tặng bà con dân tộc Chăm thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, 5 giếng nước, mỗi giếng trị giá 5 triệu đồng. Tại chùa Diệu Đức, đoàn đã trao tặng 150 phần quà cho đồng bào nghèo xã Phước Minh, huyện Ninh Phước.

Nhân dịp này, Chi đoàn cơ sở phía Nam Tổng cục XDLL - CAND, ban Nữ công CA tỉnh Ninh Thuận đã xây tặng cho đồng bào Chăm, thôn Từ Tâm, xã Phước Hải 4 giếng nước, mỗi giếng trị giá 4 triệu đồng. Tổng số tiền cho đợt công tác này là 80 triệu đồng. Trong đó ông Lâm Tấn Lợi ủng hộ 40 triệu đồng. Phật tử chùa Sùng Lâm, Báo CAND và Chuyên đề ANTG đóng góp 40 triệu đồng

P.V
.
.
.