Vận động 15,5 tỷ đồng chăm lo nạn nhân nhiễm chất độc da cam khó khăn

Thứ Hai, 25/11/2013, 07:56
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, ông Lê Quang Ninh cho biết, từ năm 2008 đến nay, Hội đã vận động gần 15,5 tỷ đồng để chăm lo cho 21.336 trường hợp nạn nhân chất độc da cam khó khăn.

Với trách nhiệm “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam” cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam, Hội đã liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống, vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật bằng nhiều hình thức như tổ chức thăm hỏi và tặng quà động viên nhân dịp những đợt lễ, tết, thăm hỏi động viên khi họ ốm đau…

Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh có trên 3.000 đối tượng là nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó có 30% người hoạt động kháng chiến và thân nhân đã có giám định và đang được hưởng chế độ của Nhà nước

N.H. - Q.D.
.
.
.