Báo CAND:

Trao tiền hỗ trợ chiến sĩ trọng thương trong vụ xe đầu kéo tông cháy xe Cảnh sát

Thứ Sáu, 16/01/2015, 11:04
Chiều 13/1, đại diện Báo CAND đã đến Khoa Gây mê hồi sức B của Bệnh viện TW Huế, thăm hỏi và trao số tiền 3 triệu đồng cho người thân Thượng úy Nguyễn Tín. Đây là số tiền được trích từ Quỹ hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ CAND bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, do Công ty Motorola Solutions tài trợ.

Báo CAND đã đưa tin về vụ TNGT giữa xe đầu kéo BKS 29C-240.51 kéo theo rơmoóc BKS 29R-008.44 do tài xế Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, trú huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy theo hướng Bắc-Nam với ôtô BKS 75A-001.03 của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ đỗ bên đường tại Km 10+100, trên tuyến đường tránh TP Huế, đoạn qua địa bàn phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 0h30 ngày 10/1.

Hậu quả vụ tai nạn: xe đầu kéo, rơmoóc và ôtô CSGT bị rơi xuống vực và bốc cháy. Tài xế Tuấn mắc kẹt trong cabin và bị lửa thiêu chết. Thượng úy Nguyễn Tín, công tác tại Đội TTKS số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường bị trọng thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế trong tình trạng chấn thương sọ não hở, đa chấn thương, phổi bị dập 2 bên, vỡ xoang trán, gãy xương chấn mũi nên được phẫu thuật ngay sau đó.

Đại diện Báo CAND trao tiền hỗ trợ người thân Thượng úy Nguyễn Tín.

Bác sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh, Khoa Gây mê hồi sức B, Bệnh viện TW Huế cho hay: Hiện bệnh nhân Tín đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục tích cực. Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an TP Huế cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, giúp Thượng úy Tín sớm hồi phục sức khỏe.

Được biết: Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, Tín được cấp trên phân công làm CSKV, Công an phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Năm 2007, Tín thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Sau 5 năm học, anh được phân công về công tác tại Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Anh Khoa
.
.
.