Trao 162 suất quà cho học sinh nghèo tại Nghệ An

Thứ Bảy, 19/01/2019, 16:28
Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch tổ chức các hoạt động đông ấm năm 2019 của Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã trao 102 suất quà cho học sinh nghèo Trường tiểu học và THCS Tri Lễ, Quế Phong.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết, động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học và THCS Tri Lễ tặng 102 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. 

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh chúc tết, động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học và THCS Tri Lễ.

Những món quà này nhằm chia sẽ, giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sự quan tâm của Phòng Tổ chức cán Bộ Công an tỉnh để các em vui Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Trao những suất quà để các em vui Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Dư Văn Bình, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cũng mong muốn chính quyền xã Tri Lễ tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ nhiều hơn nữa về vật chất, tinh thần đến những học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện đến trường, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Ngày 18-1, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh cũng đã trao 60 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu.

Châu Hoàn ở cách xa trung tâm huyện 50 km đường rừng, là 1 trong 11 xã vùng sâu, vùng xa nhất và nghèo nhất huyện Quỳ Châu. 

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho 60 hộ nghèo, mỗi suất quà là 500 nghìn đồng tiền mặt với tổng số tiền là 30 triệu đồng.  

Trao những suất quà cho các hộ nghèo xã Châu Hoàn.

Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công an tỉnh đối với những hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Châu Hoàn, Quỳ Châu. Qua đó, phần nào giúp những hộ nghèo, gia đình chính sách của xã vơi bớt khó khăn, đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn, có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững….

Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh Nghệ An mỗi dịp tết xuân về, cũng như thực hiện Đề án “xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai mô hình kinh tế xóa đói, giảm nghèo tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu”.


Minh Khôi
.
.
.