Quỹ Học bổng mang tên người anh hùng Vừ A Dính:

Thắp sáng ước mơ cho tuổi trẻ ở những "vùng phên giậu" của Tổ quốc

Thứ Bảy, 21/06/2014, 11:48
50.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số cả nước, 10 chiếc cầu, 35 căn nhà tình thương và 8 ngôi trường được xây mới, trong đó có 2 ngôi trường tại đảo Sinh Tồn và Trường Sa. Đó là con số thống kê của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về chặng đường hoạt động thời gian qua của Quỹ học bổng mang tên người anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.

Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính, đồng chí Trương Mỹ Hoa cũng xúc động khẳng định: Từ chỗ hoạt động có quy mô nhỏ trong khoảng thời gian đầu, đến nay, ban tổ chức đã nhận được sự chung tay, kết nối của rất nhiều tấm lòng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Những người dành tâm huyết cho hoạt động của Quỹ đã bớt đơn độc và vui hơn khi các hoạt động ngày càng được  phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Nhớ lại những ngày đầu hoạt động, Chủ tịch Quỹ, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ: thời gian này, tổ chức Quỹ chủ yếu tập trung "cõng chữ lên non". Những tấm chăn màn, quần áo, sách vở và cả những đồng tiền nhân ái theo chân các đoàn công tác lên các vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn để giúp đỡ các em nhỏ đến trường tìm con chữ, học kiến thức. Những người tham gia hoạt động này xúc động lắm khi chứng kiến các học sinh nhiều vùng miền "cóp nhóp từng đồng" để san sẻ khó khăn với các bạn đồng trang lứa có điều kiện sống khó khăn hơn. Sau một thời gian, số lượng cá nhân, tập thể đồng hành cùng ban tổ chức ngày càng đông đảo hơn. 50.000 suất học bổng trị giá gần 50 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước là nguồn động viên khích lệ quý báu giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Theo thời gian, nhiều dự án mang tính chiều sâu được ra đời và có hiệu quả tích cực. Các dự án "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ" đã góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp nuôi dạy 400 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6 đến lớp 12. Dự án "Mở đường tương lai" cấp học bổng toàn phần cho 100 em trong suốt 7 năm học, từ phổ thông trung học cho đến khi tốt nghiệp Đại học. Sau cõng chữ lên non, đội ngũ những người tổ chức hoạt động Quỹ tiếp tục đưa chữ về biển thông qua các học bổng cho học sinh, sinh viên vùng hải đảo, các dự án xây trường học giúp các học sinh tiểu học trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa...

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền hỗ trợ học bổng và đầu tư cho các dự án của Quỹ Vừ A Dính đã lên tới gần 200 tỷ đồng. Không ít những trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ đã từng bước phấn đấu đi lên, tạo được nền tảng vững chắc hơn cho tương lai...

Theo thông tin từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, từ những kết quả hoạt động nói trên, Đảng, Nhà nước đã có quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ

N.H.
.
.
.