Thanh niên Công an nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 20/04/2018, 08:11
Chi đoàn Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát môi trường đã nhận đỡ đầu em Huyền đến khi 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.


Chi đoàn Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh nhận đỡ đầu em Đỗ Thị Huyền, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Liên Hoà, thị xã Quảng Yên. Hoàn cảnh gia đình em Huyền hết sức khó khăn, nhà có 3 chị em, bố mất, mẹ em không có việc làm ổn định. Cả nhà nương tựa nhau trong căn nhà vỏn vẹn 20m2 nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập, là một trong những học sinh xuất sắc của trường.

Chi đoàn Phòng Cảnh sát môi trường cùng gia đình ký giao ước đỡ đầu em Đỗ Thị Huyền.

Sau khi đến thăm gia đình em Huyền và trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, Chi đoàn Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát môi trường đã nhận đỡ đầu em Huyền đến khi 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Mặc dù giá trị vật chất không nhiều nhưng việc làm trên thể hiện tình cảm tương thân, tương ái nhằm chia sẻ khó khăn đối với em Huyền cùng gia đình, giúp vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Quang Khải
.
.
.