Thăm và khám bệnh cho các nạn nhân của chiến tranh

Thứ Hai, 08/08/2005, 09:40
Khi sinh ra cháu Tùng vẫn phát triển bình thường và là học sinh giỏi trong nhiều năm học. Nhưng đến năm học lớp 10, cháu bị viêm não tủy, chân tay dần dần bị tê liệt. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố...

Vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đoàn bác sĩ ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm và khám bệnh cho các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Huyện Ninh Hòa được xem là một trong những huyện có số đông nạn nhân bị nhiễm chất độc để lại di chứng nặng nề nhất. Như gia đình anh Đinh Văn Nhung, ở thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng là thương binh hạng 2/4. Anh Hưng có con là Đinh Thị Hiền (SN 1987) bị câm điếc, chân tay co quắp, không làm chủ được bản thân.

Đau lòng hơn là cháu Võ Thanh Tùng (20 tuổi), con chị Nguyễn Thị Tâm, ở xã Ninh Thọ, khi sinh ra cháu vẫn phát triển bình thường. Là một học sinh giỏi, nhưng vào năm học lớp 10, cháu bị viêm não tủy, chân tay dần dần bị tê liệt. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố...

Được biết, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có trên 7.000 trường hợp bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó trên 500 trường hợp có hồ sơ quản lý của Nhà nước, đa số các gia đình đều gặp khó khăn.

Ngày 4/2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa được thành lập. Trong một thời gian ngắn hoạt động, đã có trên 700 thành viên tham gia Hội, chủ yếu là các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hội đã vận động được hơn 200 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để khắc phục phần nào khó khăn cho các gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc. Sắp tới, Hội sẽ triển khai xây và sửa nhà cho 5 gia đình với tổng số tiền là 40 triệu đồng

Khánh Ninh
.
.
.