Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Nam:

Thăm hỏi, tặng quà thân nhân các đồng chí đang làm nhiệm vụ ngoài biển Đông

Thứ Ba, 17/06/2014, 18:09
Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về biển đảo quê hương, sáng 17/6, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 13 cháu là con quân nhân, kiểm ngư viên quê hương Hà Nam đang làm nhiệm vụ tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nhà giàn DK1, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đoàn đã ân cần động viên, thăm hỏi các cháu, chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ; động viên bà, mẹ tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam nuôi dạy các con, các cháu khỏe mạnh, học giỏi, luôn là hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho 2 cháu của liệt sỹ Trần Đức Thông, hy sinh năm 1988 tại quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác động viên, thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình các đồng chí đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa, Trường sa.

Trong ngày, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương như: Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nắm vững diễn biến, tình hình và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước tác động của tình hình biển Đông. Tổ chức cho đoàn viên viết thư thăm hỏi, động viên các chiến sỹ Cảnh sát biển, Kiểm ngư viên đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa.

Đồng thời, phát động 100% đoàn viên nhắn tin tham gia chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” với tổng số tiền ủng hộ hơn 11 triệu đồng, góp phần cùng nhân dân cả nước tạo nguồn lực ủng hộ quân, dân trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… yên tâm bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Trần Xuân
.
.
.