Tặng hơn 200 suất quà cho người lao động di cư gặp hoàn cảnh khó khăn

Thứ Năm, 16/04/2020, 09:08
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm chung tay đẩy lùi dịch, cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã ủng hộ một ngày lương hỗ trợ những lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngày 14-4, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã sử dụng số tiền ủng hộ mua quà tặng và phối hợp cùng Cục Trang bị và Kho vận bố trí phương tiện vận chuyển tới các địa bàn có người lao động di cư gặp khó khăn. 

Tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân thay mặt lãnh đạo Cục đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 360 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm (5kg gạo, dầu ăn…) và dung dịch sát khuẩn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao quà tặng các lao động di cư gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi trao tặng quà, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Tân, đã trở thành nhịp cầu để Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an kết nối đến những lao động gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Với tinh thần tương thân, tương ái, hi vọng những phần quà là nguồn động viên tích cực giúp mỗi lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định phòng, chống dịch COVID-19; mong nhân dân phường Phúc Tân, các lao động di cư thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Chính phủ và các hướng dẫn của ngành Y tế; góp phần đẩy lùi dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tiếp tục chương trình, Đoàn công tác Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cùng đại diện lãnh đạo phường, cấp ủy cơ sở và Công an phường Phúc Tân đã trao 5 suất quà tặng: chị Phạm Thị Miên (133 Phúc Tân); chị Đỗ Thị Ninh, anh Đỗ Đức Bằng (cùng trọ tại 25/62 Bảo Linh); chị Hoàng Thị Tuyết (277 Phúc Tân) và bà Nguyễn Thị Hoa (333 Phúc Tân) là những người lao động ở các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Nam Định gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch.

Trong buổi sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng, đã thay mặt Đảng uỷ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tới thăm và tặng hơn 100 suất quà bao gồm 5kg gạo, dầu ăn,… và dung dịch sát khuẩn cho các gia đình khó khăn tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

PV
.
.
.