TC MOTOR trao tận tay 4.000 phần quà tới người dân vùng rốn lũ miền Trung

Thứ Bảy, 17/10/2020, 12:17
Trong 2 ngày 15-16/10, TC MOTOR - khối ô tô Tập đoàn Thành Công, đã triển khai hoạt động cứu trợ đến với đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Các loại lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác được phân loại, đóng gói nhanh chóng để đến với bà con sớm nhất.


Chương trình cứu trợ khẩn cấp này được TC MOTOR  thực hiện tại 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Từ ngày 6/10 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung có mưa lớn kéo dài gây lũ lụt lịch sử. Tính riêng tại Quảng Bình, theo ước tính ban đầu, mưa lũ đã gây ngập lụt trên 13.000 ngôi nhà; chia cắt hơn 80 thôn, bản; 50% số trường trên toàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, rau màu... của nhân dân bị mất trắng.

Tại Quảng Trị, theo báo cáo của Trung tâm phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh, mưa lũ đã làm 5 người chết, 6 người mất tích. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người, đặc biệt là 13 người trong đoàn cứu hộ gặp sạt lở tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, cùng hàng chục người bị mất tích tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại Quảng Nam, đã có 8 người chết và mất tích, 533 hộ với 1.677 người phải sơ tán. Nguy hiểm hơn, cơn bão số 8 tiếp tục có nguy cơ đổ bộ vào khu vực này trong vài ngày tới.

Trước tình hình đó, TC MOTOR đã ngay lập tức thành lập một tổ “phản ứng nhanh”, phối hợp cùng với đại lý Hyundai 3S tại địa bàn 4 tỉnh, xác định các khu vực bị thiệt hại, phối hợp cùng chính quyền địa phương, thiết lập danh sách người dân khó khăn cùng nhu cầu thực tế của họ, tránh tình trạng đồ cứu trợ vừa thừa vừa thiếu. Tất cả được hoàn thành trong chưa đầy 2 ngày. Tổng cộng đã có hơn 4.000 phần quà được trao tận tay bà con vùng rốn lũ tại 4 tỉnh, với phương châm đúng người, đúng hoàn cảnh. Đặc biệt, chuyến cứu trợ này được trực tiếp Tổng giám đốc TC MOTOR, ông Lê Ngọc Đức chỉ đạo.

“Ngay khi biết được thông tin mưa lũ phức tạp, Ban lãnh đạo TC MOTOR cùng các đại lý đã lên phương án hỗ trợ khẩn cấp tới địa phương. Những phần quà này, là sự đóng góp của TC MOTOR, cũng như của các cán bộ công nhân viên đang làm việc trong hệ thống. Chúng tôi mong rằng, sự ủng hộ này sẽ góp một phần nhỏ làm vơi đi những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu. Rất mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để ổn định cuộc sống trong thời gian ngắn nhất”, ông Lê Ngọc Đức, Tổng giám đốc TC MOTOR bày tỏ.

Sau khi kết thúc hoạt động cứu trợ khẩn cấp này, TC MOTOR cũng sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng địa phương để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đây là những hoạt động trách nhiệm xã hội của TC MOTOR, qua đó chung tay vì sự phát triển của cộng đồng với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, đúng như chủ trương mà Chính phủ đã đề ra.

An An
.
.
.