Quỹ học bổng “Hạt giống Việt” trao 1.300 suất cho học sinh nghèo vùng ĐBSCL

Thứ Hai, 13/08/2018, 15:10

Chiều 13-8, Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Cần Thơ tổ chức họp báo liên quan đến chương trình trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.


Trước thực trạng tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở ÐBSCL vẫn còn nhiều, nguyên nhân là do đời sống người dân trong vùng còn nghèo… Vì thế, Báo Nhân dân quyết định tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt giống Việt” nhằm động viên các em học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017-2018.

 
Học sinh vùng biên giới tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Sâm - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Cần Thơ cho biết: “Lễ trao học bổng diễn ra ngày 18-8 với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng. 

Theo đó, mỗi tỉnh sẽ có 100 em học sinh nhận được học bổng , với mỗi suất 3 triệu đồng. Quỹ Hạt giống Việt sẽ giúp học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ... trong nhiều lĩnh vực có điều kiện phát triển bản thân và thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng”. 

Ông Nguyễn Hồng Sâm - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Cần Thơ cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Được biết, toàn bộ kinh phí học bổng lần này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ. Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân Dân được thành lập năm 2012. Hoạt động của Quỹ nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, giúp nâng cao chất lượng công tác phổ cập THCS tại địa bàn phường, xã trong cả nước. 

Trần Lĩnh
.
.
.