Quỹ “Doanh nhân với ANTT” cho 106 người từng lầm lỡ vay trên 1,8 tỷ đồng

Thứ Sáu, 10/08/2012, 23:50
Từ ngày thành lập (tháng 8/2010) đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành vận động các doanh nghiệp, những mạnh thường quân tham gia đóng góp vào Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" được trên 3 tỷ đồng và đã xét duyệt cho 106 người thuộc các diện trên vay (không lãi suất) 1,8 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản lý Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" Đồng Nai do Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Chủ tịch đã xét duyệt và cho 20 người từng lầm lỡ, phải chấp hành án phạt tù trở về gặp khó khăn trong đời sống vay 400 triệu đồng để có điều kiện lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. 

Từ ngày thành lập (tháng 8/2010) đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành vận động các doanh nghiệp, những mạnh thường quân tham gia đóng góp vào Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" được trên 3 tỷ đồng và đã xét duyệt cho 106 người thuộc các diện trên vay (không lãi suất) 1,8 tỷ đồng.

Những người được vay tiền từ các đợt trước đã sử dụng số tiền được vay đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Theo kế hoạch đến hết năm 2012, Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" Đồng Nai tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp đưa số tiền quỹ lên gần 4 tỷ đồng. Hội đồng quản lý quỹ sẽ xét duyệt cho vay 3 tỷ đồng theo hướng tăng số đối tượng, số tiền và thời gian vay; giúp những người được vay có điều kiện mở rộng, đầu tư  chiều sâu vào sản xuất, kinh doanh, mua bán, không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mình, mà tiến tới làm giàu và giúp đỡ những người còn khó khăn khác

Công Trường
.
.
.