Phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào 5 tỉnh miền Trung

Thứ Hai, 19/10/2020, 21:01
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung


Ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung, trong đó hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng.

Những ngôi nhà bị nước ngập lên đến tận nóc.

Kinh phí được sử dụng hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn, bị hư hỏng nặng từ 80% trở lên (40 triệu đồng/căn nhà); hỗ trợ các gia đình có người bị chết và mất tích (5 triệu đồng/1 người chết, mất tích); hỗ trợ người bị thương (3 triệu đồng/1 người bị thương).

Một người dân trèo lên nóc ngôi nhà bị ngập kêu cứu, đợi được cứu hộ.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc phân bổ kinh phí được thực hiện căn cứ báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra; báo cáo và văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh về tình hình thiệt hại do bão lũ; Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tâm Phạm
.
.
.