Ông Lâm Tấn Lợi tặng toàn bộ tiền phúng điếu tang cha cho quỹ từ thiện

Thứ Bảy, 08/12/2012, 11:47
Ngày 6/12 vừa qua, gia đình ông Lâm Tấn Lợi đã chuyển số tiền 104.110.000 cho Quỹ Xã hội từ thiện của Báo Công an nhân dân để sử dụng vào chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2013 do Báo CAND phát động. Cũng theo ông Lâm Tấn Lợi thì việc làm này của gia đình là thể theo di nguyện của cha ông - cụ Lâm Hữu Dật vừa từ trần ngày 30/11/2012 nhằm ngày 17/10 âm lịch.

Cụ Lâm Hữu Dật, SN 1921 (91 tuổi). Quê quán ở Quảng Ngãi. Cụ theo cách mạng và cùng vợ tập kết ra miền Bắc  năm 1954. Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1980 cụ vào Đồng Nai và công tác ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, năm 1984 cụ nghỉ hưu và ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ đã được nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Lúc còn sống, cụ Dật và các con thường xuyên tham gia làm từ thiện. Đặc biệt, ông Lâm Tấn Lợi, chủ doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi nhiều năm qua đã đóng góp cả trăm tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện, nhất là việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Trong những ngày cuối đời, cụ Dật đã di chúc lại cho các con cháu là khi ông qua đời, toàn bộ tiền phúng điếu sẽ dùng làm từ thiện. Sau khi cụ Dật qua đời, toàn bộ số tiền phúng điếu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân được 124.110.000 đồng đã được gia đình ông Lâm Tấn Lợi  tặng quỹ từ thiện. Trong số đó, 20 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học - địa phương nơi cụ Dật sinh sống. 104.110.000 đồng cộng thêm sự đóng góp của các con cụ Dật: Ông Lâm Tấn Cường 1.000.000 đồng, Lâm Tấn Thành  1.000.000 đồng, Lâm Bích Ngọc  1.000.000 đồng, Lâm Tấn Lợi 300 triệu đồng được tặng cho chương trình “Tết  vì đồng bào nghèo” năm 2013 của Báo Công an nhân dân.

Toàn thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND xin trân trọng tri ân di nguyện cao đẹp của cụ ông Lâm Hữu Dật, chân thành cảm ơn nghĩa cử của gia đình doanh nhân Lâm Tấn Lợi và gửi đến tang gia lời chia buồn sâu sắc nhất

Báo CAND
.
.
.