Nhiều tấm lòng thơm thảo đến với bà con vùng lũ

Thứ Tư, 19/10/2011, 13:58
Ngày 18/10, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt trên 3 tỷ đồng, bao gồm 1,748 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật cứu trợ trị giá 1,287 tỷ đồng.

Lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng các Mạnh Thường Quân đã đến trao 200 phần quà cho 200 gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Phú Hội (huyện An Phú); mỗi suất trị giá 230.000 đồng. Tổng trị giá đợt trao tặng 46 triệu đồng. Tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng và Ban Đại diện Phật giáo TP Long Xuyên cùng các Mạnh Thường Quân cũng đã đến thăm hỏi tặng 150 phần quà cho những hộ dân bị ngập lũ xã Phú Hữu, huyện An Phú, với tổng kinh phí trên 34 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang vừa đến huyện Châu Phú trao quà cứu trợ cho 200 hộ dân nghèo đang bị ảnh hưởng lũ lụt thuộc 2 xã: Bình Mỹ và Bình Thủy; mỗi phần quà gồm: Gạo và tiền mặt, với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Tổ chức Care tại Việt Nam phát 32 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp cho 1.067 hộ dân nghèo ở 4 xã: ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú), xã Văn Giáo (Tịnh Biên) và xã Vĩnh Hậu (An Phú).

Trước đó, ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trực tiếp đến thăm, tặng quà hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề của tỉnh An Giang và Kiên Giang. Tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (An Giang), đoàn đã trao tặng 50 phần quà hỗ trợ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 700.000đ/phần quà, cho 50 hộ gia đình nghèo khó khăn, nhà bị ngập nặng, có nguy cơ thiếu đói.

Ông Nguyễn Văn Đua ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con vùng lũ đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định đời sống

V. Đức
.
.
.