Nghĩa cử những nhà giáo công an với người dân Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam

Thứ Tư, 21/03/2018, 15:03

Sau chặng đường dài hơn nửa ngàn cây số từ TP Hồ Chí Minh, chiều 19-3, Thiếu tướng, G.S, T.S, Nhà giáo nhân dân Trịnh Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) cùng đoàn công tác xã hội – từ thiện (XHTT) nhà trường đã về Khánh Hòa, Phú Yên, khởi đầu hành trình trao tặng 460 suất quà có tổng trị giá 300 triệu đồng cho những người nghèo khó, gia đình chính sách ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam.



Điểm đến đầu tiên của Đoàn công tác XHTT Trường Đại học CSND là xã Ninh Sim – một vùng quê phía Tây thị xã Ninh Hòa nằm bên đường quốc lộ 26 nối liền duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên. Ông Nguyễn Duy – Chủ tịch UBND xã Ninh Sim cho biết : “Trong những năm gần đây, mặc dù kinh tế – xã hội ở địa phương này đã có những nét khởi sắc nhưng nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là trồng trọt và chăn nuôi nên đời sống của nhiều người dân vẫn còn vấp phải không ít khó khăn. Cơn bão số 12 cuối năm ngoái đã gây thiệt hại 2.243 ha lúa, mía, sắn, ngô và gần 74 ha rừng keo gãy đổ, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 3,51%, cận nghèo 4,19%. Sau thiên tai, người dân gượng dậy khôi phục sản xuất bằng nội lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và nhiều tổ chức XHTT. Chính quyền và người dân Ninh Sim thật sự xúc động trước tấm lòng, tình cảm của CBCS Trường Đại học CSND”.

Trong số những người dân đến nhận 100 suất quà bằng tiền mặt có tổng trị giá 100 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Minh (84 tuổi) trú ở thôn Tân Khánh 1 bày tỏ : “Vợ chồng tui đều già yếu, gia cảnh nghèo khó nhưng lại thường xuyên đau ốm. Suất quà 1 triệu đồng này tui sẽ dành để mua thêm thuốc hỗ trợ tim mạch và mua thực phẩm bồi dưỡng sức khỏe”. Còn bà Trương Thị Hường (78 tuổi) trú ở thôn Đống Đa nói : “Chồng mất từ lâu, tui sống đơn thân vì đứa con mưu sinh ở xa. Thiên tai bão lũ năm ngoái gây hư hại ruộng lúa, hoa màu nên gia đình nghèo như tui càng lâm cảnh khó khăn. Phần quà 1 triệu đồng không phải là nhỏ đối với người nghèo khó nhưng lớn hơn cả là nghĩa cử tốt đẹp của những nhà giáo công an”.
Trao tặng quà cho đồng bào dân tộc ở xã Ea Bar, Ea Lâm – huyện Sông Hinh (Phú Yên)

Rời Khánh Hòa từ mờ sáng hôm sau (20-3), Đoàn công tác XHTT Trường Đại học CSND tiếp tục hành trình ra Phú Yên trao tặng 20 triệu đồng, Công an tỉnh Phú Yên trao tặng 30 triệu đồng để góp phần xây dựng tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Anh Hào tại ngôi trường THCS mang tên ông ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. 

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Anh Hào sinh năm 1926 trong gia đình yêu nước, tham gia cách mạng khi vừa trưởng thành và làm Trưởng Công an xã Hòa Bình từ ngày thành lập lực lượng công an 19-8-1945. Sau khi cùng đồng đội cướp chính quyền phủ Tuy Hòa, ông về Ban bảo vệ chính trị Ty Công an Phú Yên với bí danh Năm An. Năm 1954, ông đi tập kết ra miền Bắc, công tác ở Công an tỉnh Yên Bái. 7 năm sau, ông Năm An cùng nhiều đồng đội trở lại chiến trường miền Nam làm Ủy viên Ban An ninh tỉnh Phú Yên, trực tiếp điều hành Ban điệp báo và An ninh đô thị, lập nhiều chiến công triệt phá gián điệp, ác ôn, biệt kích, ngụy quyền. 

Khi chỉ huy lực lượng điệp báo và an ninh đô thị Phú Yên tấn công thị xã Tuy Hòa trong chiến dịch xuân Mậu Thân, ông Năm An cùng đồng đội giải thoát nhiều cán bộ, đồng bào bị địch bắt giữ. Sau nhiều giờ cùng 26 CBCS chiến đấu kiên cường, ông Năm An anh dũng hy sinh ngày 4-3-1968. Ngày 21-1-1997, liệt sĩ Nguyễn Anh Hào được Nhà nước truy phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Ông là người cha, người ông của một nếp nhà truyền thồng 3 thế hệ công an, trong đó người con trai là cố Đại tá Nguyễn Văn Phú – nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, người cháu nội là Trung tá Nguyễn Việt Cường – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an thị xã Tuy Hòa.

Đón nhận phần quà từ tay Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh, ông Nguyễn Văn Tây - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Anh Hào : “Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trân trọng cảm ơn nghĩa cử sâu sắc của CBCS Trường Đại học CSND đã góp phần tri ân người Anh hùng liệt sĩ công an và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nỗ lực giảng dạy và học tập tốt để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, bảo đảm ổn định an ninh - quốc phòng”.
Đại tá Nguyễn Nhất Tâm – Phó giám đốc Công an Phú Yên trao tặng 30 triệu góp phần xây dựng tượng đài Anh hùng liệt sĩ công an Nguyễn Anh Hào tại Phú Yên.
Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trao 20 triệu đồng góp phần xây dựng tượng đài Anh hùng liệt sĩ công an Nguyễn Anh Hào tại Phú Yên.

Với mong muốn những phần quà nhỏ sớm đến tay những người nghèo khó là đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn làng miền núi, trong buổi trưa cùng ngày, Đoàn công tác XHTT Trường Đại học CSND hối hả ngược đường quốc lộ 25 lên huyện Sông Hinh tiếp giáp với địa phận tỉnh Đăk Lăk để trao tặng 160 phần quà có tổng trị giá 80 triệu đồng tại hai xã Ea Lâm, Ea Bar. 

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Ea Lâm chia sẻ : “Những năm trước đây, nắng hạn kéo dài khiến cho cây lúa trên nương rẫy cháy khát, một số phần tử từ Tây Nguyên xuống “vẽ” ra ảo tưởng mơ hồ về cuộc sống thiên đường xứ khác để dụ dỗ, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin đi theo cái gọi là “Tin Lành Đề Ga”, lợi dụng tôn giáo và dân tộc để chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, kích động người dân từ bỏ nương rẫy, trốn ra sang Campuchia…

Chính quyền và công an đã nỗ lực đấu tranh ngăn chặn, xử lý, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật và phối hợp các cơ quan chuyên trách khoa học kỹ thuật nông – lâm nghiệp hướng dẫn nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa nước, cao su, sắn mì, ngô, mía… phòng ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, nên diện mạo kinh tế – xã hội Ea Lâm đã đổi mới và phát triển. Những phần quà của các nhà giáo công an dành cho những trường hợp còn nghèo khó ở đây là nguồn động viên, chia sẻ để người dân thêm hiểu tấm lòng tình cảm tốt đẹp của công an để từ đó nhận thức trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống”. 
Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trao tặng quà cho người dân ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Già làng Oi Mai – dân tộc Ê đê ở buôn Bưng A, xã Ea Lâm xúc động bày tỏ : “Cảm ơn những cán bộ công an đã mang về cho đồng bào nghĩa cử tốt đẹp với người dân, vì nhân dân phục vụ”.

Trong ngày 21-3, Đoàn công tác XHTT Trường Đại học CSND tiếp tục trao tặng 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng tại điểm cuối trong hành trình ở hai xã Phước Trà, Sông Trà – huyện Hiệp Đức (Quảng Nam).


Hữu Toàn
.
.
.