Nghệ An: Giúp đỡ người tâm thần và hồi hương trẻ lang thang cơ nhỡ

Thứ Bảy, 21/07/2012, 20:05
Ngày 21/7, tin từ UBND thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, thành phố vừa có quyết định đưa các đối tượng, người bị tâm thần, trẻ lang thang cơ nhỡ, người bán hàng rong vào các Trung tâm nhân đạo hoặc đưa về các địa phương.

Theo đó, những người bị bệnh tâm thần, thành phố Vinh sẽ đưa vào bệnh viện để chữa trị. Những người lang thang, không nơi nương tựa được bố trí vào Trung tâm nhân đạo để nuôi dưỡng. Còn những trẻ lang thang, bán hàng rong...thành phố sẽ làm việc với các địa phương để cho hồi hương. Quyết định nhân văn trên của thành phố Vinh không chỉ tạo điều kiện, giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương mà còn góp phần rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Sông Lam
.
.
.