Báo CAND & Chuyên đề ANTG và Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức):

Nâng bước các em học sinh La Hủ đến trường

Thứ Ba, 27/12/2016, 14:30
Do khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nên trên mảnh đất vùng biên Mường Tè (Lai Châu) mặc dù trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cuộc sống của bà con đã có những đổi thay, nhưng khó khăn vẫn còn "bủa vây". Sự học của các em học sinh nơi đây theo đó cũng bị ảnh hưởng.

Để chia sẻ khó khăn, nâng bước các em học sinh đến trường, thông qua Báo CAND, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức) đã ủng hộ thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học số 2 Bum Tở (Mường Tè) xây dựng điểm trường với 2 lớp học, kinh phí 150 triệu đồng.

Sáng 20-12, Đoàn công tác XHTT của Báo CAND và Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức) lên bản Pa Thoóng 2, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, nơi có 99% dân số là người La Hủ. Nơi đây có công trình điểm trường mà nhà tài trợ - Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức) và Báo CAND xây dựng.

Thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Bum Tở vui mừng khi điểm trường Pa Thoóng 2 đã được xây dựng.

Cô giáo Lò Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Bum Tở cùng các thầy cô cùng chúng tôi đi tham quan 2 phòng học khang trang, chắc chắn. Cô giáo Nguyệt chia sẻ, trước đây, do chưa có điểm trường, các em học sinh của bản Pa Thoóng 2 phải đi bộ hơn 2km, học nhờ bên điểm trường Huổi Han.

Việc đi lại rất vất vả, nhất là mùa mưa lũ. Thậm chí, có những hôm, các em phải nghỉ học do nước con suối Huổi Han dâng lên. Nhưng giờ, điểm trường Pa Thoóng 2 đã được xây cất với 2 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 40 em học sinh, các em sẽ không còn phải đi xa, không còn lo lắng mỗi lúc trời mưa nữa.

Trò chuyện với cô giáo Nguyệt, chúng tôi được biết, nhà trường có 21 cán bộ, giáo viên và hiện có 180 em học sinh (lớp 1-5) đang theo học tại Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Bum Tở (với 4 điểm trường). Và điểm trường Pa Thoóng 2 sẽ tạo điều kiện cho con em 27 hộ dân người dân tộc La Hủ đang sinh sống ở điểm bản này lên lớp.

Ở nơi chỉ thấy toàn núi và núi như xã Bum Tở thì việc gieo con chữ của các thầy cô giáo "cắm bản" nơi đây gặp không ít khó khăn. Cô giáo Đào Thị Bằng, chủ nhiệm lớp 1 - điểm trường Pa Thoóng 2 không giấu được niềm vui khi điểm trường Pa Thoóng 2 đã được hoàn thiện. Cô giáo Bằng tâm sự, từ nay, cô và đồng nghiệp sẽ không còn phải ngày ngày đợi các em học sinh nơi ngã 3 bản, rồi đưa các em "vượt" suối đến điểm trường Huổi Han nữa.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với các thầy cô giáo "cắm bản" nơi đây tạm gián đoạn khi em Lý Hu Mé, học sinh lớp 1 - điểm trường Pa Thoóng 2 lại gần. Đôi mắt tròn và to, Mé ngơ ngác nhìn chúng tôi. "Nhà cháu ở đâu?", "Dạ… dạ, cháu ở bên kia!", chỉ tay về phía ngôi nhà vách nằm đối diện điểm trường, Mé bảo. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gia đình nhà em Mé cũng như 27 hộ dân bà con La Hủ, ở bản Pa Thoóng 2 này chuyển về đây sinh sống, đến nay cũng đã hơn một năm.

Đại diện Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức) và các thầy cô giáo tại buổi bàn giao điểm trường Pa Thoóng 2.

Trước đây, các hộ dân ở trên ngọn núi cao của bản, đời sống bấp bênh. Sau khi dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn, số hộ dân trên đã được các ngành, các cấp tạo điều kiện, di chuyển xuống đây cư trú. Điểm trường Pa Thoóng 2 sau khi đi vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đồng bào La Hủ nơi đây đến trường.

Anh Ly Hà Giá, bố cháu Mé, nói giọng lơ lớ: "Bà con La Hủ cám ơn nhiều lắm. Giờ mấy đứa nhà mình đi học không sợ mưa, sợ nước suối lên nữa rồi". Nói rồi, anh Giá nắm chặt tay các thành viên trong Đoàn công tác như thể bày tỏ lòng cảm ơn.

Trong buổi lễ cắt băng khánh thành điểm trường, anh Phạm Anh Tuấn, đại diện Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức) cho biết, trước những khó khăn của bà con các dân tộc huyện Mường Tè đang gặp phải, các thành viên của Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin đã hướng về quê hương, ủng hộ thầy trò nhà trường kinh phí để xây dựng điểm trường, giúp các em đến trường được thuận tiện hơn.

Trước nghĩa cử mà Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin (Đức), những người làm Báo CAND gửi tặng bà con huyện Mường Tè nói chung và thầy trò nhà trường nói riêng, ông Trương Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, đồng thời cho biết, việc xây dựng điểm trường trên sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp thầy trò nhà trường vươn khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - thắp sáng ước mơ của học sinh vùng cao.

Trò chuyện với PV Báo CAND & Chuyên đề ANTG, anh Vàng Cà Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Bum Tở cho biết: Xã có 745 hộ, với hơn 3.200 nhân khẩu, 99% là người dân tộc La Hủ. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 90%. Đời sống kinh tế của bà con chủ yếu làm nông nghiệp, lên nương.

Tiết trời khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nên cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của nhà tài trợ, điểm trường Pa Thoóng 2 đã được xây dựng. Tới đây, nó sẽ góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, giáo dục không ngừng được phổ cập. Tệ nạn xã hội theo đó được đẩy lùi.

Huy Trần
.
.
.