Một nữ CCB Trường Sơn bị tai nạn, mong được giúp đỡ

Thứ Bảy, 05/03/2011, 18:14
Ngày 30/4/2009, bà Lê Thị Hạnh, 57 tuổi, CCB ở phố Hòa Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ, đi dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn không may bị TNGT, chân trái bà gãy thành 3 đoạn, đầu gối, bánh chè vỡ ra từng mảnh. Sau khi vào viện cấp cứu, gần 2 năm qua, bà phải đi viện 5 lần nữa để phẫu thuật sắp xếp lại xương. 

Tuy vậy, hiện tại tình trạng sức khỏe của bà vẫn chưa được cải thiện. Do bị chấn thương não nên tay trái bị liệt, chân trái không cử động, suốt ngày bà Hạnh phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt của bà đều phải có người phục vụ.

Chồng bà là thương binh hạng 2, bị bệnh tiểu đường. Hàng tháng hai vợ chồng chỉ trông vào số tiền lương hơn hai triệu đồng. Gia đình bà vẫn phải ở nhà tập thể, của cải chẳng còn thứ gì có giá trị để có thể bán lấy tiền chữa bệnh. Tháng 10-2010 đi kiểm tra để lắp khớp bằng nhựa hóa học, hy vọng chân trái có thể bình phục các bác sĩ cho bà Hạnh biết, số tiền ca phẫu thuật này lên tới 64.500.000 đồng.

Đây là số tiền vượt quá khả năng hiện có  của gia đình và người thân của bà Hạnh. Để giúp bà có điều kiện thực hiện ca phẫu thuật, kính mong bạn đọc xa gần hãy chung tay giúp đỡ bà. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo CAND, số 66, phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 043.9420595, hoặc gửi trực tiếp tới gia đình bà theo địa chỉ đã nêu ở trên

P.V
.
.
.