Một hộ nông dân ở miền núi ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 07/06/2021, 16:48
Vợ chồng ông Hà Khoa - bà Võ Thị Khuyên, nghề nghiệp làm nông, thường trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, Hướng Hoá đã đến cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện, tình nguyện trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19...

Ngày 7/6, ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị và Thư kêu gọi của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Hướng Hoá, vợ chồng ông Hà Khoa - bà Võ Thị Khuyên (cùng SN 1962), nghề nghiệp làm nông, thường trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, Hướng Hoá đã đến cơ quan Uỷ ban MTTQ huyện, tình nguyện trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Gia đình ông Khoa - bà Khuyên trực tiếp trao số tiền 100 triệu đồng cho MTTQ huyện Hướng Hóa để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều xúc động và rất đáng trân trọng,  đây là số tiền mà gia đình ông bà đã dành dụm, tiết kiệm được trong thời gian qua nhưng nay trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, xã hội đã cộng đồng để đóng góp, giúp đỡ sẻ chia khó khăn với những đội ngũ tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch, nên bản thân ông bà có mong muốn tương tự.

Tại buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hướng Hoá đã cảm ơn và đánh giá cao việc làm kịp thời, đầy ý nghĩa nhân văn của gia đình ông Khoa - bà Khuyên. Việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Thanh Bình
.
.
.