Một bệnh nhân bị bỏng nặng vì điện cao thế

Thứ Sáu, 17/12/2004, 08:53
Trong ảnh là anh Hồ Sĩ Điệp, 25 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bị bỏng điện cao thế với thương tích toàn thân là 40%, cụt 5 ngón chân và hai bàn tay có thể mất khả năng làm việc.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Điệp đi học lái xe cẩu. Học xong, anh về quê và lái thuê cho một người quen trong khu vực.

Ngày 4/9/2004, khi đang điều khiển xe ở khu công nghiệp thị trấn Quỳ Hợp, anh Điệp sơ ý để cần cẩu chạm vào đường điện cao thế và lập tức luồng điện phóng vào xe gây chết máy. Tưởng máy hỏng, anh Điệp nhảy xuống xe kiểm tra và bị điện giật bay ra khỏi xe, hai chân chạm vào ngoàm xúc khiến toàn thân anh Điệp tê cứng rồi ngất tại chỗ.

Với độ bỏng điện cao thế 27%, 2 bàn tay bị bỏng độ IV, cụt 5 ngón bàn chân phải, khớp gối há rộng... dù đã được điều trị nhiều ngày, nhưng anh Điệp vẫn bị thương tích toàn thân tới 40%, và nguy cơ hai bàn tay mất chức năng hoạt động.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày anh Điệp tốn khoảng 600.000đ tiền thuốc men điều trị thương tích bỏng. Các bác sĩ cho biết, anh Điệp còn phải điều trị dài ngày, trong khi đó kinh tế gia đình anh đang gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chỉ trông vào lương hưu giáo viên của bố mẹ anh là giáo viên Trường Tiểu học Châu Đình.

Với tinh thần tương thân tương ái, Báo Công an nhân dân kêu gọi bạn đọc hãy giúp đỡ anh Điệp qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Anh Anh
.
.
.