Hãy cứu giúp gia đình người mẹ ung thư có 2 con bị tai nạn giao thông

Thứ Bảy, 25/04/2020, 10:54
Ngày 25/4, BS Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chi Minh cho biết, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân 10 tuổi bị tai nạn giao thông nguy kịch, có hoàn cảnh thương tâm cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đó là bệnh nhân Nguyễn Nam Đua (ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Bé nhập viện ngày 22/4, BS chẩn đoán bé bị đa chấn thương do tai nạn (xuất huyết não, gãy hở xương đùi trái, gãy mỏm răng C2, đa gãy xương vùng mặt).

Bé Nam Đua đang điều trị tại BV Nhi đồng TP Hồ Chí Minh

Hoàn cảnh gia đình bé Đua hết sức khó khăn, ba đã bỏ đi, chỉ còn 5 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Gia đình thuộc hộ nghèo, vừa được tặng nhà tình thương. Anh trai đầu đi làm thuê ở vựa cá cơm gửi tiền cho mẹ để lo cho các em. Nam Đua là con thứ hai, em trai thứ ba 8 tuổi và bé út thì 7 tuổi. 

Hàng ngày, Nam Đua cùng mẹ và 2 em ra đồng và các kênh rạch bắt ốc về bán, nhưng trong mùa dịch không có người mua. Cả gia đình không biết chữ, Nam Đua được tin sắp được đi học em mừng lắm. Mẹ bé đang bệnh ung thư thời kỳ 2 chỉ biết đi hốt thuốc nam uống qua ngày. Nam Đua và anh trai chạy xe đạp đi làm thêm thì bị tai nạn giao thông khá nặng, người gây tại nạn đã bỏ đi, anh trai đang điều trị tại Bệnh viện Tiền Giang, còn Nam Đua đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh.

Chiều qua, mẹ em dẫn theo bé gái 7 tuổi lên thăm Nam Đua. Sau đó, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã hỗ trợ xe đưa mẹ em về Bệnh viện Tiền Giang để chăm sóc anh trai. Mẹ không biết chữ nên không biết sử dụng điện thoại, ông bà đã qua đời, không có anh chị em nên chỉ có 1 mình chăm sóc 5 đứa con, sống tạm bợ qua ngày.

Mẹ và em gái Nam Đua

Theo các bác sĩ, những trường hợp đa chấn thương, xuất huyết não rất nguy kịch và cần theo dõi sát tri giác, diễn tiến xuất huyết và dấu hiệu phù não, nguy cơ diễn tiến nặng rất nhanh. Bác sĩ đã đồng thời tiến hành nhiều biện pháp phẫu thuật, truyền máu và băng nẹp cố định nhiều vị trí chấn thương, liên tục theo dõi sát bệnh nhi. 

Ngoài máy móc hỗ trợ và chi phí thở máy, phẫu thuật và hình ảnh học, xét nghiệm, các khoản thuốc men và vật tư cũng lên đến gần chục triệu đồng mỗi ngày. Trách nhiệm giờ đây ngày càng đè nặng lên bà mẹ khánh kiệt đang suy kiệt chóng chọi với bệnh ung thư và dần không còn sức lao động.

Bệnh viện Nhi đồng kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đến bệnh nhân Nguyễn Nam Đua đang điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại. Sự hỗ trợ xin liên hệ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, STK: 0721000644286, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (ghi rõ ủng hộ bé Nguyễn Nam Đua). Hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh (số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Bệnh viện sẽ thống kê danh sách ủng hộ và cập nhật đầy đủ trên Website BV và công khai gửi trực tiếp đến gia đình bệnh nhi.



Nguyễn Cảnh
.
.
.