Hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3

Thứ Năm, 02/08/2018, 15:55
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh (Ban Thường trực) vừa có công văn, thư kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Trong những ngày qua, tại các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, trong đó các địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nhất là tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…

Công an hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc ra ngoài khi nước lũ lên cao (hình minh họa).

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, bước đầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban Cứu trợ thành phố đã chuyển khẩn cấp 4 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các địa phương bị thiệt hại và tổ chức một đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Mnh trực tiếp đi thăm đồng bào bị thiệt hại tại tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước… bằng tình cảm, tấm lòng sẻ chia, tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong thời gian nhanh nhất, thuận tiện nhất, có thể ủng hộ qua hình thức:

- Bằng tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, ĐT: 028.38239273 - 028.38223212.

- Bằng phương thức chuyển khoản đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, số tài khoản 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, Chi nhánh Bình Chánh, Phòng Giao dịch Kỳ Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 25-7 đến ngày 15-8-2018.


Phú Lữ
.
.
.