Hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 09/01/2015, 08:23
Theo số liệu từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn quê ở các tỉnh từ Phú Yên ra Hà Nội sẽ được hỗ trợ vé xe về quê đón tết với gia đình.
Đây là những đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), CNLĐ đã làm việc tại các KCN từ 2 năm trở lên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bị thiên tai, bão lụt, bản thân là ĐVCĐ, CNLĐ đạt danh hiệu xuất sắc trong lao động. Ngoài ra, những ĐVCĐ, CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông do yếu tố khách quan, mất sức lao động từ 31% trở lên, có con nhỏ thường xuyên bị đau ốm phải điều trị dài ngày, do hoàn cảnh khó khăn đã trên 5 năm chưa được về quê ăn tết sẽ được ưu tiên.

Theo kế hoạch, các chuyến xe sẽ đón ĐVCĐ, CNLĐ lúc trước 5h ngày 15/2 (Chủ nhật, 27 tháng Chạp) tại trụ sở các LĐLĐ huyện, thị, công đoàn KCN VSIP II, văn phòng KCN Mỹ Phước (Bến Cát) và văn phòng công đoàn KCN Đồng An (thị xã Thuận An), phương tiện đưa đón do Công ty TNHH MTV Thương mại & Du lịch Công đoàn Bình Dương bố trí.

Ngoài các chuyến xe do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức, hỗ trợ ĐVCĐ, CNLĐ về quê đón Tết Ất Mùi 2015, một số doanh nghiệp có đông CNLĐ như Công ty May mặc Bình Dương, Công ty CP Đại Thiên Lộc, Công ty CP Giày Thái Bình, Công ty CP Thép Nam Kim… cũng sẽ hỗ trợ vé xe, đưa rước trên 10.000 CNLĐ về quê đón tết.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã có kế hoạch mua hơn 10.000 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, ngân sách công đoàn, nguồn xã hội hóa… Theo ông Đào Trầm Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương, để kịp thời động viên những CNLĐ bị tai nạn lao động và CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết, Ban thường vụ công đoàn các KCN đề nghị LĐLĐ hỗ trợ 2.000 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng bằng tiền mặt) để tổ chức đến thăm và tặng quà CNLĐ vào đầu tháng 2/2015 tại các khu nhà trọ, nơi CN đang sinh sống.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng có kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức 22 đêm biểu diễn ca múa nhạc tại các khu, cụm công nghiệp có đông CNLĐ xa quê ở lại Bình Dương đón tết. Ngoài việc vận động các chủ doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ kinh tế, tạo điều kiện tinh thần tổ chức cho CNLĐ trong công ty vui xuân, đón tết đầy đủ, lành mạnh, LĐLĐ Bình Dương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ lương, thưởng, nghỉ phép cuối năm của người lao động.

Hy vọng Tết Ất Mùi 2015, ĐVCĐ cũng như CNLĐ đang làm việc tại các KCN ở Bình Dương sẽ đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc.

Ngọc Ánh
.
.
.