Hỗ trợ thân nhân gia đình Liệt sĩ, Thiếu tá Lê Văn Đình

Thứ Sáu, 01/07/2016, 17:34

Ngày 1-7, Lễ viếng Liệt sỹ Thiếu tá Lê Văn Đình, hy sinh trong vụ tai nạn máy bay CASA-212 được tổ chức tại quê nhà (khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TPHạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Liệt sỹ, Thiếu tá Lê Văn Đình, sinh ngày 6-3-1984, nhập ngũ tháng 9-2002, là trợ lý tuần thám trên không phi đội CASA-212 Lữ đoàn 918, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ngày 16-6-2016.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi gia đình Liệt sỹ.

Liệt sỹ, Thiếu tá Lê Văn Đình có vợ và hai con nhỏ, con gái lớn 3 tuổi, con trai hơn 3 tháng tuổi. Vợ và hai con liệt sỹ đang sống tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ sư đoàn phòng không 363 trao huy chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, bằng Tổ quốc ghi công, và quyết định thăng cấp bậc hàm cho Liệt sỹ, Thiếu tá Lê Văn Đình cho gia đình Liệt sỹ.


Sư đoàn Phòng không 363 trao quyết định cho gia đình Liệt sỹ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành tới viếng và trao 30 triệu đồng hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh cho vợ và các con của Liệt sĩ Lê Văn Đình. Tại Lễ viếng, nhiều đơn vị, người thân và nhân dân trên địa bàn TP Hạ Long tới thắp hương tưởng nhớ người con ưu tú của Đất mỏ hy sinh anh dũng.

UBND tỉnh Quảng Ninh viếng Liệt sỹ Lê Văn Đình.

Lễ viếng Liệt sỹ, Thiếu tá Lê Văn Đình bắt đầu từ 7h30 ngày 1-7 đến 5h ngày 2-7. Lễ tiễn biệt Liệt sĩ Lê Văn Đình bắt đầu từ 5h30-6h ngày 2-7, di cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Từ Liêm (TP Hà Nội).


Đ.H.
.
.
.