Hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân trong vụ chìm ghe trên sông La Ma

Chủ Nhật, 16/02/2020, 11:41
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua điều tra, cơ quan Công an xác định, đây là vụ TNGT đường thủy do chìm ghe dẫn đến 3 người tử vong.


Sáng 16/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ hơn 12 triệu đồng/nạn nhân nhằm giúp các hộ gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lấy lại tinh thần ổn định cuộc sống. 

Dịp này, UBND huyện Nam Đông cũng trích ngân sách hỗ trợ 5,4 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong theo chế độ mai táng phí để gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ chìm ghe trên sông La Ma.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua điều tra, cơ quan Công an xác định, đây là vụ TNGT đường thủy do chìm ghe dẫn đến 3 người tử vong.

Theo ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, công trình hồ chứa nước Tả Trạch được khởi công xây dựng trên địa bàn huyện từ cuối năm 2005. Kể từ khi hồ Tả Trạch tích nước khiến nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân ở các xã Hương Phú, Hương Sơn, Hương Hòa và thị trấn Khe Tre bị cô lập, người dân đi vào rừng để sản xuất, khai thác lấy gỗ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. 

Tại nhiều vị trí như khu vực sông La Ma đoạn qua lòng hồ Tả Trạch (thuộc địa phận xã Hương Phú), nơi vừa xảy ra vụ tai nạn có đoạn sâu từ 10 đến 15m, hàng ngày người dân vượt sông qua phía bên kia lòng hồ khai thác rừng tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT đường thủy.    

Sông La Ma đoạn qua lòng hồ Tả Trạch thường ngập sâu do tích nước khiến việc đi vào rừng sản xuất của người dân Nam Đông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường thủy.

Như Báo CAND Online thông tin, vào khoảng 7h30 sáng 15/2, 12 người dân ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú đi ghe để vượt qua con sông La Ma (xã Hương Phú), đoạn qua lòng hồ Tả Trạch để khai thác gỗ keo tràm thuê. Tuy nhiên khi đến đoạn giữa sông thì chiếc ghe không may bị chum. 

Lúc này, 9 người đi trên ghe bơi được vào bờ, một số người bị ngạt nước nhẹ được chở đi Bệnh viện cấp cứu; riêng 3 nạn nhân gồm vợ chồng ông Lê Hói (SN 1969) và bà Huỳnh Thị Lý (1967, ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú) cùng anh Trần Đình Minh (SN 1988, ở thôn Phú Hòa, xã Hương Phú) bị mất tích.

Thi thể các nạn nhân trong vụ chìm ghe được tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt cử CBCS tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Nam Đông và chính quyền địa phương sử dụng phương tiện, thiết bị để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. 

Đến hơn 16h chiều 15/2, cả 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Anh Khoa
.
.
.