Hỗ trợ các quân nhân bị thương vong trong vụ ô tô mất lái lao xuống vực

Thứ Tư, 17/12/2014, 22:31
Chiều 17/12, thay mặt Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, ông Trương Văn Cận (Phó Trưởng ban Thường trực) đã đến Bệnh viện Quân y C17 chia sẻ, động viên và hỗ trợ 4 chiến sĩ bị thương trong vụ TNGT xảy ra tại thôn Năm Sáu B, xã Đắk Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vào chiều 16/12, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ gia đình quân nhân có người tử vong 3 triệu đồng/trường hợp.
>> Xe rơi xuống vực, 5 quân nhân tử nạn

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào lúc 16h ngày 16-12, chiếc ô tô BKS QH-5967 của Tiểu đoàn 885, thuộc Lữ đoàn 83 của Vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng, do tài xế Phạm Huy Sơn (SN 1983) chở  8 quân nhân đi xây dựng công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại ở xã Đắk Pre. Đến địa phận thôn Năm Sáu B, do mất tay lái nên xe đã lao xuống vực sâu, khiến 5 người chết, 4 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã trực tiếp tham gia cứu nạn và dùng xe chở các nạn nhân, trong đó có 4 chiến sĩ bị thương về Bệnh viện Quân y C17 ở TP Đà Nẵng để cấp cứu. Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 1 của Cục Điều tra Hình sự Quân Khu V đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phước Hiệp
.
.
.