Hãy giúp đỡ một bệnh nhi bị bỏng nặng

Thứ Hai, 19/06/2006, 14:47

Nhìn cháu Nông Thị Ngọc ở xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng mới 15 tháng tuổi đang đau đớn trên giường bệnh, ai cũng thấy xót xa, thương cảm.

Anh Nông Văn Khiêm, bố cháu Ngọc kể lại: Ngày 27/5, cháu chập chững bước đến chiếc bàn kéo đổ chiếc phích nên bị bỏng rất nặng. Anh Khiêm lao vào cứu con cũng bị bỏng tay. Các bác sỹ Viện Bỏng quốc gia xác định cháu bị bỏng 43%, độ sâu 30%, sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức điều trị.

Mặc dù cháu Ngọc được hưởng chế độ chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi nhưng vẫn còn cần những chi phí liên quan, đặc biệt là sữa dinh dưỡng có giá rất cao.

Trong khi đó, nguồn thu nhập của vợ chồng anh Khiêm chỉ dựa vào đồng ruộng. Cháu Ngọc vẫn phải điều trị một thời gian dài trong Viện Bỏng quốc gia và rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

PV
.
.
.