Hãy cứu giúp một trường hợp suy tim nặng có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 10/10/2011, 10:11
Căn bệnh tim quái ác đang đe dọa tính mạng nữ sinh viên Lê Thị Diễn (21 tuổi, trú khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), sinh viên lớp mầm non 4, Trường Đại học Sư Phạm Huế. Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Diễn bị bệnh tim bẩm sinh, bị suy tim độ 3. Để cứu chữa em cần phải đặt máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, số tiền để thực hiện là rất lớn lên tới 100-200 triệu đồng.

Nhìn đứa con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh, liên tục bị bệnh tật hành hạ. Bà Nguyễn Thị Thành (55 tuổi) mẹ Diễn, nghẹn ngào: "Vợ chồng tui sinh được 6 người con nhưng 1 đứa qua đời vì bệnh tật. Cả ngày 2 vợ chồng đi làm quần quật, dè xẻn lắm cũng đủ lo bữa cơm cho các con.

Diễn đang đang được mẹ chăm sóc tại Phòng Cấp cứu nội tim mạc, Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế.

Để có tiền cho mấy đứa con ăn học và chữa trị cho Diễn, gia đình phải chạy vạy khắp nơi vay mượn từ người thân trong gia đình đến bà con lối xóm. Đến nay, số tiền đã lên đến 150 triệu đồng. Giờ đây, để có tiền đặt máy trợ tim cho Diễn phải mất từ 100-200 triệu đồng, gia đình tui không biết phải xoay xở, bấu víu vào đâu".

Trước hoàn cảnh éo le, bệnh tình đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Kính mong, các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ, giúp đỡ em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, tiếp tục thực hiện ước mơ thắp sáng tri thức trên giảng đường

Quang Trung
.
.
.