Bạc Liêu:

Gần 27 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán

Thứ Hai, 16/01/2017, 15:09
Ngày 16-1, theo UBND tỉnh Bạc Liêu, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã dành khoảng 27 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa để chăm lo cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, hộ nghèo, cận nghèo... trên địa bàn tỉnh vui xuân đón Tết. 

Theo đó, cán bộ hưu trí được tặng phần quà trị giá 500.000đ/phần/hộ; hộ nghèo 400.000 đ/phần/hộ; hộ cận nghèo 300.000đ/phần/hộ...

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn được tỉnh đặc biệt quan tâm với phương châm “Đảm bảo tất cả hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện vui Xuân, đón Tết”. 

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng… 

Việc tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động… nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bạc Liêu phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. 

Ngoài ra, theo bà Lê Thị Ái Nam, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tỉnh Bạc Liêu không bắn pháo hoa; các cơ quan, đơn vị của tỉnh không tổ chức đoàn đến chúc tết các huyện, thị xã, thành phố và ngược lại...

Văn Đức
.
.
.