Đồng Nai tài trợ xây dựng 39 căn Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo nơi biên giới

Thứ Năm, 05/10/2017, 17:10
Ngày 5-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho 6 hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, giáp biên giới Vương quốc Campuchia.

Các hộ gia đình được trao tặng nhà Đại đoàn kết đợt này gồm: hộ bà Thị Nhớt, bà Thị Lông, bà Thị Rớt, bà Thị K Nhon, hộ ông Lâm Năm và hộ ông Lâm Lách, cùng ngụ xã Lộc Phú.

Mỗi căn nhà có diện tích 42m2; kết cấu tường xây, mái lợt tôn, nền lát gạch bông; tổng trị giá xây dựng mỗi căn từ 60 đến 63 triệu đồng, do UBND tỉnh Đồng Nai tài trợ.

Các vị lãnh đạo bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho các hộ.

Được biết, huyện Lộc Ninh được UBND tỉnh Đồng Nai tài trợ xây dựng 39 căn nhà Đại đoàn kết thông qua chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” với tổng trị giá 2 tỷ 260 triệu đồng. Đến nay các căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thành và sẽ được bàn giao cho các hộ trong thời gian tới.

Đức Trí
.
.
.