Đến với vùng quê cách mạng Hòa Ninh

Thứ Sáu, 13/07/2018, 19:55
Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), chiều 13-7, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND - Văn phòng Thường trú miền Trung đã phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MBBank) và Công an TP Đà Nẵng về xã Anh hùng Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tặng quà giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn.


Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, cùng đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND Văn phòng Thường trú miền Trung đoàn phối hợp với Ngân hàng Quân đội  và Công an TP Đà Nẵng trao tặng 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng bao gồm quà tặng nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt) cho 50 hộ gia đình chính sách khó khăn của địa phương.

Xã Hòa Ninh có khoảng 1.500 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Trong đó có 110 hộ gia đình chính sách.

50 suất quà đã đến tận tay các gia đình chính sách khó khăn xã Hòa Ninh trong chiều 13-7.

Trong chiến tranh, xã Hòa Ninh là một vùng quê cách mạng kiên cường ở khu vực phía Tây Bắc của TP Đà Nẵng. Chiến tranh qua đi, trên địa bàn xã ghi nhận có 81 người con ưu tú đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, 18 thương bệnh binh.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên CAND ghi lại tại buổi lễ trao quà lần này:

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Đối ngoại quân sự và phát triển khách hàng quân đội miền Trung - Tây Nguyên, trực thuộc MBBank phát biểu tại buổi lễ trao quà.
Trung tướng Lê Ngọc Nam trao quà cho các gia đình có công xã Hòa Ninh.
Đại diện Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng ban Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng Thường trú miền Trung, trao quà cho các hộ dân.
Cán bộ chiến sĩ Công an giúp người dân mang quà về nhà.
Đại tá Lê Văn Sinh, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng, tận tay trao quà cho các hộ gia đình chính sách.
Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng trao quà cho bà con.
Đại diện đơn vị tài trợ trao quà cho bà con.
Ngọc Thi
.
.
.