Đến từng nhà trao tặng hàng trăm suất quà cho những người khó khăn

Thứ Bảy, 11/04/2020, 12:41
Trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, CBCS đã “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để trao tặng hàng trăm suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn như: bán vé số dạo, mất việc làm, vô gia cư…

Những ngày qua, từ sự đóng góp những phần quà thiết thực của Công ty ô tô Phúc Dương (TP Buôn Ma Thuột) và CBCS trong đơn vị, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để trao tặng hàng trăm suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn như: Người vô gia cư, bán vé số mất việc làm; lao động thời vụ bị ngừng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… đang đứng trước những khó khăn chồng khó khăn khi mất nguồn thu nhập, gánh nặng mưu sinh thường nhật “cơm áo gạo tiền”…

Những phần quà được trao tận tay những người già neo đơn

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tá Nguyễn Công an, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày qua, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đã phải đối mặt với gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.

Từ gia đình mưu sinh từ bán vé số dạo
Đến chị công nhân bị mất việc làm

“Để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh này, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã vận động được số tiền hơn 90 triệu đồng, trong đó Công ty ô tô Phúc Dương đóng góp 50 triệu đồng, số tiền 40 triệu đồng còn lại do CBCS trong đơn vị đóng góp. 

Từ số tiền này, đơn vị đã mua hơn 360 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 250.000 đồng là các nhu yếu phẩm để trao tặng đến tận tay người dân”, Trung tá An nói.

Những phần quà được CBCS gói ghém cẩn thận

Cũng theo Trung tá An, để thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là không tập trung đông người, những ngày qua, CBCS trong đơn vị đã chia thành nhiều tốp phối hợp với chính quyền địa phương “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để trao tặng quà.

 “Với mục tiêu chung của cộng đồng trước những diễn biến hiện nay của đại dịch, mỗi CBCS Phòng CSCĐ nói riêng, toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung đang cùng các mạnh thường quân luôn chung tay đồng lòng, tham gia với tinh thần cao nhất để cùng cả nước kiểm soát và đẩy lùi đại dịch”, Trung tá An chia sẻ.

Và sự đóng góp chung sức vì cộng đồng của các doanh nghiệp

Được biết, bên cạnh công tác từ thiện, chia sẻ khó khăn với người dân, thời gian qua lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk còn thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chung tay cùng xã hội và chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.


Văn Thành
.
.
.