Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 10/04/2020, 17:51

Ngày 10/4, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, các đoàn thể thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 40 suất quà gồm mì tôm, dầu ăn với tổng trị giá 6 triệu đồng cho một số hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn các phường Vỹ Da, Trường An, Phường Đúc, Phước Vĩnh thuộc TP Huế và xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy. Tại các địa điểm trên, CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đều thăm hỏi và động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 450 chai nước rửa tay, 10 thùng nước suối cho các tài xế lái xe trên tuyến QL1A; đồng thời trao tặng 3 triệu đồng cho một gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT gặp hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn tỉnh.

CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng nước rửa tay, nước suối cho các tài xế lái xe trên tuyến QL1A.

Trước đó, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, Công Đoàn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Đoàn Khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng 500 khẩu trang, 200 mặt nạ cùng một số nhu yếu phẩm như nước, sữa, mì tôm... với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ký túc xá Đại học Huế và các chốt kiểm soát dịch đóng ở thị xã Hương Trà.

Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH SXTM&DV Kim Hùng cũng đã trao tặng 500 khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 100 mặt nạ chống giọt bắn cho CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp và đoàn thể thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời điểm này sẽ tiếp thêm sức mạnh, động viên các CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Anh Khoa
.
.
.