Công an TP Hải Phòng tặng nhà “nghĩa tình đồng đội”

Thứ Bảy, 07/01/2017, 17:47
Chiều ngày 3-1, Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) và các nhà tài trợ đã tổ chức lễ trao tặng ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội” cho gia đình đồng chí Trần Thị Lâm Hồng, nguyên cán bộ phòng PC45 nay đã nghỉ hưu.

 


Đồng chí Trần Thị Lâm Hồng trưởng thành từ trường thiếu sinh quân từ năm 12 tuổi, về công tác tại phòng PC45. Quá trình công tác, chị lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Hồng nghỉ hưu năm 2003, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng chị thường ốm đau luôn, đi với đó còn một nỗi đau và là gánh nặng đó là 1 người con trai bị bệnh bại liệt, do đó không có điều kiện để sửa sang lại ngôi nhà tập thể cấp 4 được xây từ những thập niên 70.

Các đại biểu trao tặng nhà “nghĩa tình đồng đội” cho gia đình đồng chí Trần Thị Lâm Hồng.

Xuất phát từ nghĩa tình đồng đội, chia sẻ khó khăn với gia đình chị, lãnh đạo phòng PC45 đã báo cáo Giám đốc Công an Thành phố, đồng thời phát động CBCS toàn đơn vị đóng góp kinh phí, giám đốc công an thành phố đã phát động toàn lực lượng, cùng các nhà hảo tâm, quyên góp, xây dựng cho gia đình chị ngôi nhà khang trang, chắc chắn trên nền nhà cũ với tổng chi phí 500 triệu đồng.

Đón nhận món quà tình nghĩa, chị Trần Thị Lâm Hồng rất xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo công an thành phố, các CBCS phòng PC45, các nhà tài trợ đã giúp đỡ gia đình chị có được ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống nhân dịp Xuân mới 2017.

Văn Thịnh
.
.
.