Chung tay xây dựng tượng đài liệt sỹ KaNắk

Thứ Ba, 07/08/2007, 14:51
Sau khi phát động và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn KaNắk, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được gần 1 tỷ đồng của các doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân.

Sau một thời gian Báo CAND - Chuyên đề ANTG phát động và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn KaNắk, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai, đến nay Ban Tổ chức đã nhận được gần 1 tỷ đồng của các doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân gửi qua Báo CAND hoặc trực tiếp đến UBND huyện K'bang.

Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong chuyến công tác của đại diện lãnh đạo Báo CAND tại Gia Lai, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp số tiền hơn 41 triệu đồng và số tiền trên đã được giao trực tiếp cho lãnh đạo huyện K'bang. Danh sách những người đóng góp bao gồm:

- Đoàn từ thiện Tâm Vàng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, Hà Nội: 20.000.000 đồng.

- Bạn đọc Tạp chí Thế giới: 6.872.000 đồng.

- Bà Trần Thị Lãng, số 24, tổ 34/165/12, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội: 5.000.000 đồng.

- Ông Nguyễn Xuân Phương, 40 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội: 2.500.000 đồng.

- Ông Nguyễn Thanh Tưởng, số 5 Láng Hạ, Hà Nội: 2.000.000 đồng.

- Gia đình bà Phạm Thị Yên, số 46, ngõ 3, Thái Hà, Hà Nội: 1.000.000 đồng.

- Ông Dương Văn Tuấn, Hà Nội: 1.000.000 đồng.

- Gia đình bà Nguyễn Thị Như Hoa, 34 Hòa Mã, Hà Nội: 2.000.000 đồng.

- Ông Hoàng Anh Sướng, Trưởng đại diện phía Bắc Tạp chí Thế giới Mới: 500.000 đồng.

- Cửa hàng bún riêu Thanh Hồng, 42 Hòa Mã, Hà Nội: 500.000 đồng.

Tổng cộng: 41.372.000 đồng

PV
.
.
.