Chung tay góp 1.000.000 sách giáo khoa và vở viết cho học sinh vùng lũ

Thứ Tư, 27/10/2010, 09:27
Sau một tuần hưởng ứng lời kêu gọi của Báo CAND, nhiều tập đoàn kinh tế, các nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên, cán bộ hưu trí, người lao động, các cháu học sinh… đã đến tòa soạn ủng hộ bà con vùng lũ lụt Bắc miền Trung số tiền lên tới gần 9 tỷ đồng. Cán bộ, phóng viên Báo CAND đã trực tiếp cùng các nhà doanh nghiệp kịp thời chuyển số tiền đó đến nhiều làng, xã ở vùng bị thiệt hại nặng nề.

Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã chuyển tới vùng lũ lụt miền Trung 7 tỷ 700 triệu đồng.

Sau những ngày mất mát, bà con vùng lũ đang gượng dậy, các em học sinh bắt đầu trở lại trường. Nhưng biết bao ngôi trường bị hư hỏng nặng, biết bao nhiêu ngôi nhà bị lũ cuốn và ngập nước, cùng với sách, vở, bút, mực… đồ dùng học tập của hàng vạn học sinh.

Để sớm giúp các em học sinh vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có sách giáo khoa, vở viết kịp trở lại trường, Báo CAND phát động Tuần chiến dịch "1.000.000 sách giáo khoa, vở viết cho học sinh vùng lũ".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về: Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Công an nhân dân. Tại Hà Nội: số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm. ĐT: 043.9420595; Khu vực miền Duyên Hải: số 5 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. ĐT: 0313.823991; tại TP HCM: Số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. ĐT: 083.8241917; tại đồng bằng sông Cửu Long: Số 111, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0710.780051; tại Nha Trang: số 1B Trần Quang Khải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0583.522819; tại Đà Nẵng: số 56 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. ĐT: 0511.3886594.

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung (Báo CAND số 1918)

- Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Kiều (OV Club) và Công ty Vabis Lào: 400 triệu đồng

- Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, TP HCM: 50 triệu đồng

- Một độc giả ủng hộ 91 cuốn sách giáo khoa cũ

- Cán bộ chiến sĩ Trại giam Thủ Đức - Tân Đức, Hà Tân, Bình Thuận: 111.000.000 đồng

- Học viên lớp D7, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Trại giam Thủ Đức): 4.000.000 đồng

- Ông Nguyễn Văn Điềm, Ngọc Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh: 5.000.000 đồng

- Nhà báo Nguyễn Tiến Phú, Báo Nhân dân: 5.000.000 đồng

- Cán bộ và nhân viên Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội: 2.700.000 đồng và 04 thùng quần áo

- Chị Tạ Thị Hoa, 18 đường Nguyễn Công Hoan, Hà Nội: 1.000.000 đồng

- Gia đình ông Hoàn, B6 Nam Thành Công, Hà Nội: 500.000 đồng

- Anh Nguyễn Ngọc Tiến, số 3, ngõ 115 Nguyễn Khuyến, Hà Nội: 1.000.000 đồng

- Anh Toàn, 81A đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội: 200.000 đồng

- Chi hội Chữ thập đỏ cụm 5, Thợ Nhuộm, Hà Nội ủng hộ 5 tải quần áo.

- Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Mai, số 365, xóm 3, Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội: 1.000.000 đồng

- Phi đội Gấu trúc, 46 Thủ Khoa Huân, quận 1, TP HCM ủng hộ 250kg gạo.

- Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thủ Đức ủng hộ 505 quần nam, 395 quần nữ, 465 áo nam, 870 áo nữ, 300 quần áo trẻ em, 186 chiếc chăn, 83 chiếc màn và 2 thùng sách vở.

Quỹ XHTT Báo CAND
.
.
.