Chung tay chia sẻ khó khăn cùng đồng đội

Thứ Tư, 09/11/2011, 14:44
Ngày 8/11, Thượng tá Nguyễn Văn Chức, Trưởng đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại phía Nam, Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Đoàn Thanh niên Cục QLXNC đến thăm và trao tặng 56 triệu đồng cho bệnh nhân Lê Thị Chí đang chờ mổ tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Được biết, bà Lê Thị Chí là mẹ của Trung úy Trang Văn Chạy, Đội trinh sát, Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, quê ở Trà Cú, Trà Vinh. Gia đình của đồng chí Chạy thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương, cha mẹ già yếu, không có ruộng đất, bà Lê Thị Chí lại bị bệnh tim.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ Cục QLXNC phía Nam trao tiền hỗ trợ mổ tim cho bà Lê Thị Chí.

Năm 2011, bệnh tim tái phát, bệnh viện yêu cầu phải mổ tim với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Biết hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, mấy ngày qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại phía Nam đã phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ chung tay chia sẻ khó khăn với gia đình đồng đội. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời quyên góp được 56 triệu đồng hỗ trợ mẹ đồng chí Chạy được mổ tim kịp thời

Hào Hoa
.
.
.